Wednesday, October 25, 2017

Quách Văn Quý, nhà tỉ phú gây chiến với Bắc Kinh

Thụy My 





mediaTỉ phú Quách Văn Quý (Guo Wengui) trả lời phỏng vấn tại New York, Hoa Kỳ ngày 30/04/2017.REUTERS/Brendan McDermid
Từ trên tòa nhà chọc trời ở Manhattan, một nhà tỉ phú Trung Quốc khởi động một trận chiến không khoan nhượng với chế độ Bắc Kinh. Ông đe dọa sẽ tiết lộ những chuyện động trời, gây bối rối cho giới lãnh đạo.
Ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), 50 tuổi, hiện chưa đưa ra nhiều cáo buộc đối với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc. Nhưng chính quyền Bắc Kinh không coi thường lời đe dọa của ông Quách, là sẽ lột trần tất cả vào mùa thu tới. Một đòn nầy lửa như vậy có nguy cơ phá vỡ sự hài hòa trong Đại hội Đảng Cộng Sản, mà trong dịp này ông Tập Cận Bình sẽ được giao đứng đầu đất nước đông dân nhất thế giới thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.
Nhà Trung Quốc học Liang Jiang nhận định : « Đó sẽ là quả bom chính trị lớn nhất trong năm 2017 ».
Từ ba tháng qua, tỉ phú Quách Văn Quý, làm giàu trong ngành địa ốc và trốn khỏi Trung Quốc cuối năm 2014, từ trong căn hộ tuyệt đẹp của ông ở New York, đã tràn ngập mạng xã hội với những lời đả kích các vị tai to mặt lớn của Bắc Kinh. Người ta trông thấy ảnh ông trên thảm tập chạy bộ, bên cạnh chú chó hoặc trước biệt thự của Donald Trump ở Mar-a-Lago ở Florida, nơi tổng thống Mỹ đã tiếp ông Tập Cận Bình hồi tháng Tư.
Nhà chính trị học Trey McArver, thuộc trung tâm nghiên cứu Trivium đặt tại Bắc Kinh nhấn mạnh : « Điều thú vị là sự quan tâm từ phía đảng cũng như người dân Trung Quốc, không phải vì những gì ông ấy đã làm mà về khả năng ông ta sẽ làm ».

Bằng chứng cho thấy sự nóng ruột của Bắc Kinh : ba cựu lãnh đạo của một công ty trước đây do Quách Văn Quý kiểm soát đã bị đưa ra tòa vào tuần trước vì tội gian lận. Không ai ngạc nhiên khi các bị cáo phải tố cáo nhà tỉ phú đã tổ chức ra các vụ gian lận này.
Bây giờ thì ông Quách Văn Quý còn bị kiện tụng ngay tại Hoa Kỳ. Chín trong số các chủ nợ của ông kiện ra tòa đòi 50 triệu đô la.
Vụ Quách Văn Quý đã nổ ra vào tháng Tư, khi nhà tỉ phú đang trả lời phỏng vấn trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bỗng bị cắt ngang. Sau đó ông tố cáo đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã gây áp lực lên đài phát thanh này.
Vài ngày trước đó, chính quyền Bắc Kinh cho biết đã nhờ đến Interpol về trường hợp Quách Văn Quý. Tuy nhiên không có việc Mỹ sẽ trục xuất ông về Trung Quốc theo lệnh truy nã này.
Báo chí Hoa lục cáo buộc ông Quách Văn Quý đã chi hối lộ 60 triệu nhân dân tệ (8 triệu euro) cho Mã Kiến (Ma Jian), cựu giám đốc phản gián đầy quyền lực của Trung Quốc, bị kết tội tham nhũng vào đầu năm 2015. Như vẫn thường diễn ra ở Trung Quốc, bị cáo đã công khai thú nhận có nhận tiền của nhà tỉ phú địa ốc.
Trong số các mục tiêu rất cao mà ông Quách Văn Quý nhắm đến có Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan), nhân vật số 6 trong đảng Cộng Sản và đặc biệt là người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng mà Tập Cận Bình đã tung ra khi mới lên cầm quyền năm 2012. Ông Quách tố cáo gia đình Vương Kỳ Sơn, mà có dư luận cho là sắp tới sẽ trở thành thủ tướng Trung Quốc, che giấu các vụ giao dịch ở nước ngoài.
Cụ thể, ông khẳng định thân nhân ông Vương sở hữu một phần tập đoàn HNA, hoạt động trong ngành hàng không và du lịch. HNA, trong những năm gần đây liên tục đầu tư quy mô ra nước ngoài, thứ Bảy tuần trước đã cải chính.
Theo nhà Trung Quốc học David Kelly, giám đốc nghiên cứu của China Policy đặt tại Bắc Kinh, những tố cáo của ông Quách Văn Quý là vấn đề hóc búa cho các lãnh đạo Trung Quốc. Ông nhận xét : « Họ không thể đáp trả mà không để lộ ra mặt trái của chính trường, và các quan hệ với các thế lực kinh tế. Rất khó dự đoán được diễn tiến. Trong khi chờ đợi, người ta không còn nhẹ tay nữa và đây sẽ là một trận chiến sống còn ».
Trung Quốc bác bỏ chuyện tấn công mạng với tỉ phú lưu vong
09/10/2017
TTO - Chính quyền Bắc Kinh vừa lên tiếng cáo buộc tỉ phú Quách Văn Quý thêu dệt những cáo buộc với chính phủ ở quê nhà, đồng thời bác bỏ chuyện tấn công mạng nhằm vào ông này. 

Theo hãng tin Reuters, trong thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc gửi tới hãng tin này ngày 8-10, một thông báo bằng tiếng Anh khá hiếm hoi, chính quyền Trung Quốc cho biết kết quả cuộc điều tra của họ cho thấy "không có chứng cứ nào" về việc chính phủ Trung Quốc có liên quan trong những vụ tấn công mạng bị cáo buộc đã nhằm vào tỉ phú Quách Văn Quý đang xin tị nạn chính trị tại Mỹ. 
Cùng với đó, Bộ Công an Trung Quốc cũng nói Trung Quốc đã cung cấp tới chính phủ Mỹ những chứng cứ cho thấy ông Quách Văn Quý là người đã bịa đặt ra những tài liệu giả mạo để bao biện cho việc ông xin được tị nạn chính trị tại nước này. 
Bộ Công an Trung Quốc cũng nói sẽ gửi công văn chính thức yêu cầu chính quyền Mỹ điều tra về vụ việc liên quan tới tỉ phú Quách Văn Quý.
Thời gian qua ông Quách Văn Quý đã có nhiều phát ngôn bất lợi cho chính quyền Bắc Kinh trên các cơ quan truyền thông Mỹ, trong đó những tố cáo chi tiết về việc nhiều quan chức Trung Quốc đã tham nhũng ra sao.
Thông báo của Bộ Công an Trung Quốc nêu: "Những tài liệu chính thức đã bị làm giả và các thông tin sai lệch mà ông ấy (Quách Văn Quý) thêu dệt là rất nhạy cảm và vô lối".
Tuy nhiên tỉ phú Quách bác bỏ chuyện những tài liệu của ông là giả, đồng thời nói rằng thông cáo của Bộ Công an Trung Quốc không đáng tin cậy.
Thứ tư tuần trước (4-10), tổ chức nghiên cứu Hudson có trụ sở tại Washington đã dự kiến tổ chức phiên đối thoại với ông Quách, tuy nhiên sự kiện này bị hủy vào một ngày trước khi diễn ra theo kế hoạch mà không có lời giải thích.
Nếu không bị hủy, sự kiện đó sẽ diễn ra đồng thời với chuyến công tác của một phái đoàn đại biểu chính thức của Trung Quốc tới thủ đô Washington để tham dự phiên đối thoại cấp cao về vấn đề thực thi pháp luật và an ninh mạng giữa hai nước.
Viện Hudson cho biết đã phát hiện một vụ tấn công từ Thượng Hải nhằm đánh sập hệ thống truy cập trang web của tổ chức này nhiều ngày trước đó.
Trong phiên họp tuần qua với Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, ông Jeff Sessions, đã nêu ra thông tin về vụ tấn công mạng.
Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp, phía Trung Quốc "cam kết sẽ hợp tác" trong điều tra về vụ việc.
Ông Quách Văn Quý nộp đơn xin cấp cơ chế tị nạn chính trị tại Mỹ hồi tháng 9 năm nay. Tuy nhiên tuần vừa qua, hãng luật Clark Hll PLC, công ty đại diện quyền lợi cho ông, đã từ chối giải quyết thủ tục xin tị nạn cho ông sau khi bị các hacker Trung Quốc tấn công.
Ông Thomas Ragland, luật sư của công ty Clark Hill, người đã đệ trình đơn xin cơ chế tị nạn cho ông Quách Văn Quý trước đó, xác nhận ông không còn là người đại diện quyền lợi cho tỉ phú Quách nữa, tuy nhiên không giải thích rõ lý do.
TTO - Tỉ phú Trung Quốc Wang Jianlin đã kiếm bộn tiền từ thị trường bất động sản trong nước, nhưng nay chính ông lên tiếng cảnh báo về tình trạng tồi tệ sắp không thể kiểm soát của nó.
TTO - Luật sư của tỉ phú bất động sản Trung Quốc Guo Wengui (Quách Văn Quý) xác nhận ông Guo đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Mỹ. Quá trình này có thể mất 2-3 năm.
***
Vì sao tỷ phú Quách Văn Quý đăng lời xin lỗi bất thường trên mạng xã hội?
- 23/03/2017 

Tỷ phú Quách Văn Quý và Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng. (Ảnh: Twitter)
Ông Quách Văn Quý, một tỷ phú từng có quan hệ mật thiết với các quan chức cấp cao thuộc phe Giang Trạch Dân, đã công khai đề cập đến tội ác mà chính ông Giang và phe cánh đã tiến hành suốt nhiều năm qua.
Xem nhanh:
 



Hôm 9/3, ông Quý viết trên mạng xã hội Twitter rằng: “Trước đây, tôi không tin những gì các học viên Pháp Luân Công nói về nạn mổ cướp nội tạng. Tôi đã nghĩ rằng nó không có thật. Nhưng kể từ khi tôi biết Lý Hữu (cựu Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Phương Chính) có được một lá gan mới, lúc ấy tôi mới thực sự nhìn thấy điều gì đang xảy ra!”
Ông Quý cũng đưa ra lời xin lỗi tới các học viên Pháp Luân Công, nhóm nạn nhân chính của hoạt động mổ cướp tạng tại Trung Quốc, vì ông đã không tin về tội ác này.

Tỷ phú Quách Văn Quý đăng lời xin lỗi các học viên Pháp Luân Công, nhóm nạn nhân chính của hoạt động mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình)
Đài truyền hình NTD đã phỏng vấn qua điện thoại với ông Quý để tìm hiểu lý do tại sao ông tin rằng đối tác cũ Lý Hữu của ông được ghép gan từ học viên Pháp Luân Công.
Ông Quý nói với NTD: “Nguồn tin mà tôi biết có mối quan hệ thân cận với Lý Hữu. Ông Lý quen biết những người có thể tìm giúp ông ta nguồn lấy gan.”
Khi được hỏi: “Điều gì khiến ông kết luận rằng nguồn cung cấp gan là từ học viên Pháp Luân Công?”, ông Quý trả lời: “Đó không phải là linh cảm của tôi, mà là điều tôi đã nghe được từ chính nguồn tin đó, họ nói rằng một số nguồn nội tạng đến từ những người tập Pháp Luân Công. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này.”

Bên ngoài Trung Quốc, người dân thế giới tự do tập Pháp Luân Công (Ảnh: Minh Huệ)
Trong cuộc phỏng vấn, ông Quý khẳng định nếu phát hiện lá gan thật sự đến từ học viên Pháp Luân Công, thì “tôi – Quách Văn Quý – sẽ đảm bảo rằng thông tin này sẽ được công bố tới tất cả mọi người trên toàn thế giới.”
Lời cam kết của ông Quý khá bất ngờ trong bối cảnh ông từng là một “kênh tài chính” cho nhiều quan chức có liên kết với cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, người phát động và duy trì cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc từ năm 1999 đến nay.
Đỉnh điểm của cuộc bức hại là nạn thu hoạch nội tạng của các học viên vốn bị phơi bày qua các báo cáo điều tra trong nhiều năm qua.
Video: Các chuyên gia quốc tế nói gì về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc?
Nhà báo người Mỹ Ethan Gutmann là một trong số các nhà điều tra về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông cho biết trong cuộc phỏng vấn với Tòa án Nhân quyền Châu Âu vào năm 2014: “Tội ác này được vận hành bởi chính quyền Trung Quốc. Đó không phải là việc giết hại các tù nhân thông thường như những kẻ hiếp dâm hay giết người mà là giết hại các tù nhân lương tâm. Chúng tôi có vô số bằng chứng về việc này.”
Ông Gutmann đề cập đến các ‘tù nhân lương tâm’, một khái niệm mô tả những người bị bắt giam không phải vì phạm tội mà chỉ vì bày tỏ niềm tin theo lương tâm của họ. 
Ngoài học viên Pháp Luân Công, các nhóm nạn nhân bị mổ cướp nội tạng bao gồm những người theo đạo Cơ Đốc, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng, theo các báo cáo điều tra.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những tín hiệu cho thấy ông đang tiến đến thanh trừng tận gốc phe Giang Trạch Dân và từ bỏ cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà ông Giang gây dựng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có tín hiệu cho thấy ông muốn gỡ bỏ cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà người tiền nhiệm Giang Trạch Dân để lại (Ảnh: Feng Li/Getty Images)
Động thái gần đây của ông Tập là bắt giữ ông Tiêu Kiến Hoa, một tỷ phú Trung Quốc có quốc tịch Canada, người đóng vai trò rửa tiền quan trọng nhất của phe Giang Trạch Dân. Đây được coi  “ưu tiên hàng đầu” để điều tra các lãnh đạo cấp cao ở Trung Quốc, theo một nguồn tin nói với Epoch Times. 
Bằng việc nêu lên tội ác của phe Giang Trạch Dân, khả năng tỷ phú Quách Văn Quý đang muốn né tránh một kết cục tương tự như ông Tiêu Kiến Hoa, Epoch Times nhận định.
Hãng tin Reuters cho biết ông Quách Văn Quý đang sống lưu vong ở nước ngoài. Ông từng bị các nhà chức trách Trung Quốc điều tra vài lần. Tới nay chưa có cáo buộc nào được đưa ra và ông Quý nói rằng mình không làm gì sai trái. 
Gia Minh
http://www.dkn.tv/the-gioi/vi-sao-ty-phu-quach-van-quy-dang-loi-xin-loi-bat-thuong-tren-mang-xa-hoi.html
TQ Nhờ Mỹ Giúp Điều Tra Tỉ Phú Guo Wengui Làm Giấy Tờ Giả
25/04/2018
BEIJING  -    Công an tỉnh Chongqing họp báo cho hay: đã yêu cầu Hoa Kỳ tiêp sức điều tra về giấy tờ công chứng giả có liên quan với tỉ phú Guo Wengui đang sinh sống tại Bắc Mỹ.

Cuộc điều tra của thẩm quyền cấp tỉnh thuộc Hoa Lục tập trung vào các tố giác tham nhũng của Guo chống lại gia đình của Wang Qishan, là đồng minh thân cận chủ tịch Tập Cận Bình.

2 nguời em của Guo đã bị bắt 2 tháng trước và công an khám phá họ nhận lệnh của Guo để làm hàng chục giấy tờ của đảng CS cầm quyền.

Guo bị tình nghi phát tán tin ngụy tạo trong và ngoài nước với chủ tâm tìm kiếm quy chế tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ.

No comments: