Monday, November 27, 2023

4 ĐIỀU PHẬT KHÔNG LÀM ĐƯỢC.

 4 ĐIU PHT KHÔNG LÀM ĐƯỢC.


Có mđệ t hi Pht rng : “Ngài có thn thông và t bi, vì sao vn còn nhng k chu kh vy?Pht rng : “Ta tuy có sc thn thông, nhưng có bđiu là vn không th làm được, chính là:

Điu 1 : Nhân qu không th đổi thay, t gieo nhân thì t nhn qu, người khác không th nhn thay.

Điu 2 : Trí tu không th cho được, bt k ai mun có trí tu thì phi t mình tu, hc.

Điu 3 : Diu pháp không th din t được, Bn th chân tht ca vũ tr dùng ngôn ng không th ct nghĩa mà hiđược, ch có th da vào thc chng mà thôi.

Điu 4 : Không có duyên thì không th độ, người không có duyên thì h không bao gi nghe nhng li nói mà ta chia s. Mưa tri tuy ln, cây không r khó mà thm nước ; Pht môn tuy rng m, khó độ người vô duyên.

 Sưu tầm

Sunday, March 6, 2022

CẠO GIÓ, XÔNG HƠI VÀ ĐÁNH CẢM

  CẠO GIÓ, XÔNG HƠI VÀ ĐÁNH CẢM
 
Cảm lạnh và các hậu quả biến chứng -  Ngọc Trác  (Belgique) 


Cảm lạnh là một một bệnh rất thông thường. Nhưng ngoại trừ một số dấu chỉ quen thuộc như sổ mùi, ngạt mũi, nhức đầu, người gai gai sốt, khó chịu ai cũng biết, cảm lạnh thường khiến cho nhiều cơ phận khác bị suy yếu và gây ra một số bệnh, mà các bác sĩ Tây y và cả Đông y cũng không khám ra, không biết lý do tại sao, vì không có các vết nội thương ngoại thương, cũng không có vi khuẩn và không có cơ phận nào bị hư hỏng. Tuy không biết là bệnh gì nhưng các bác sĩ vẫn cho thuốc, thường là thuốc giảm đau, càng uống càng không khỏi, lâu ngày bị mất trí nhớ, loét bao tử, hư thận và khiến cho hệ thống thần kinh bị tê liệt. Cảm lạnh thường gây đau nhức tứ chi mình mẩy đến tê bại không cử động được, nên có bác sĩ cho là hệ thần kinh bị hư và để nghị giải phẫu...

Sunday, January 23, 2022

THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH TRONG MẮT TÔI

 THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH TRONG MẮT TÔI
-LM Phêrô Nguyễn Văn Khải.

Về đời sống của Thiền sư TNH: ông xuất tu khỏi GHPGVNTN, ông lập môn phái riêng của ông, ông có gia đình, có vợ con. Ông chỉ nhận là Thiền sư chứ không nhận là người tu hành, là thượng tọa hay hòa thượng. Về mặt này, ông là người thẳng thắn! 

Về sách vở của Thiền sư TNH: xét trên quan điểm tâm linh tôn giáo, cụ thể là phương diện triết học và Phật học, tôi không thấy có tư tưởng gì cao sâu, độc đáo.
Về cách tu tập: các trung tâm Làng Mai đã bắt chước theo cách tổ chức của Taizé và các đan viện Kitô giáo, tất nhiên có cải biên và thích nghi, nhưng mang nặng yếu tố tình cảm và tâm lý hơn là dựa trên một nền tảng triết học và Phật học uyên thâm.  

Thursday, January 20, 2022

Bát phở Việt 15 đô

  Bát phở Việt 15 đô là dấu hiệu lạm phát lên cao ở Mỹ sau một năm thời Biden
  • Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí - 19 tháng 1 2022

Chưa đầy một năm cầm quyền của Joe Biden: 56% người Mỹ không tín nhiệm (disapprove) cách ông xử lý kinh tế, tăng lên từ 54% hồi tháng 9/2021.

Ngày 20/1/2022 này đánh dấu một năm từ ông Joe Biden lên nắm chức Tổng thống thay cho người tiền nhiệm Donald Trump, cũng là lúc giới truyền thông Mỹ phổ biến mức tín nhiệm hết sức thấp cho một tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ chỉ sau một năm cầm quyền.

Điều tra của CNBC/Change Research tuần đầu tháng 1/2022 nói 56% người được hỏi đã nêu ý kiến không tín nhiệm (disapproval) cách ông Biden xử lý kinh tế, tăng lên từ 54% hồi tháng 9/2021

Bà Kamala Harris cũng chung một số phận hay còn có phần tệ hơn. Chỉ có 40% ủng hộ bà, so với 54% không còn tín nhiệm nữa (xem Los Angeles Times 11/02).

Theo tôi quan sát, dân chúng không ngạc nhiên gì với các kết quả thăm dò này, nhưng còn cảm thấy tin này chưa phản ánh đủ sự bất mãn thực sự trong đời sống hàng ngày của họ, với các khó khăn về kinh tế, những mối bất an xã hội, và các bức xúc khó chịu (frustration) cả về chính trị, an ninh.

Friday, January 7, 2022

Nhập viện vì “xì hơi” quá độ để đem bán

Cô nàng phải nhập viện vì “xì hơi” quá độ để đem bán, có tuần kiếm được tận 50.000 USD
 Chế độ ăn uống quá khắc nghiệt để đảm bảo "lượng hơi" trong ngày đã khiến cô nàng bị chướng bụng đến mức phải đi cấp cứu.

Stephanie Matto là cựu ngôi sao của 1 chương trình thực tế tại Úc. Gần đây, cô bỗng trở nên cực kỳ nổi tiếng trên Internet nhờ công việc kinh doanh những lọ “mùi xì hơi” của chính bản thân mình. Bất ngờ hơn nữa khi loạt sản phẩm kỳ quặc đó lại mang về nguồn thu nhập khá ấn tượng cho Stephanie, có những tuần cô kiếm được đến 50.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).



Stephanie Matto kiếm được không ít tiền từ việc bán những lọ "khí xì hơi" của mình.

Tưởng chừng như đây chính là việc nhẹ lương cao trong truyền thuyết, thế nhưng sự thật thì lại không hề đơn giản như vậy, khi mà bản thân Stephanie cũng phải đánh đổi rất nhiều. Bên cạnh không ít lời đàm tiếu của cư dân mạng, cô còn gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe, đến mức phải nhập viện vì “xả hơi” quá độ. Được biết, cô đã sản xuất đến 50 lọ sản phẩm chỉ trong vòng 1 tuần vì tình hình kinh doanh quá thuận lợi, với quá nhiều đơn đặt hàng khiến cô bị quá tải.

Chia sẻ với Jam Press, Stephanie cho biết: “Tôi thực sự đã nghĩ đó là những phút cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi đã làm việc quá độ. Tôi nhớ hôm đó mình phải uống đến 3 cốc hợp chất protein và ăn 1 bát canh đậu đen siêu to khổng lồ. Và đến tối, khi đang nằm trên giường, tôi bắt đầu cảm thấy tức bụng kinh khủng, toàn bộ từ khu vực dạ dày trở lên trên như bị bóp nghẹt. Tôi cảm thấy rất khó thở, tim thì như thắt lại. Càng lúc tôi càng hoang mang hơn và phải gọi điện cho bạn đưa mình vào viện. Tôi cứ nghĩ là bản thân lên cơn trụy tim”.

“Sau khi nhập viện vào buổi tối hôm đó, tôi không nói cho bác sĩ về công việc đặc biệt của mình mà chỉ kể cho họ về chế độ ăn mà tôi đang áp dụng. Bác sĩ kết luận rằng tôi không bị trụy tim hay đột quỵ, mà chỉ là tình trạng chướng bụng nghiêm trọng mà thôi. Họ kê cho tôi đơn thuốc tiêu hóa và khuyên tôi nên thay đổi chế độ ăn. Điều đó đồng nghĩa với việc sự nghiệp kinh doanh của tôi sẽ chấm dứt”.



Việc "xả hơi" quá độ khiến Stephanie phải cấp cứu vì chướng bụng.

Trước đó, Stephanie cho biết để đảm bảo cơ thể có thể sản xuất đủ “hơi” mỗi ngày, cô thường ăn những món gây đầy bụng như đậu đỗ, bánh muffin protein, trứng luộc thật chín, hỗn hợp protein và một chút sữa chua để dễ “xả khí”. Cô nàng thậm chí còn khoe rằng chế độ ăn này khiến “hơi” của cô có mùi đặc biệt hăng và khó chịu.



Cô nàng cho biết sẽ phải chấm dứt việc kinh doanh để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Stephanie cho biết cô sẽ quyên góp 1 phần thu nhập từ việc kinh doanh của mình cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ những người bị chứng rối loạn tiêu hóa: “Mặc dù bị “ném đá” khá nhiều nhưng tôi nghĩ công việc này đã mở ra một cánh cửa mới cho tôi. Giờ đây, tôi đang tập trung sản xuất các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến những “lọ hơi”. Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có lý do cả. Mặc dù sự nghiệp của tôi sắp kết thúc, nhưng tôi sẽ gửi tiết kiệm số tiền mà tôi đã kiếm được, và đầu tư 1 chút vào tiền điện tử xem sao”.

Thursday, December 2, 2021

DEC 2021 # 01 Nhật Bản không đặt toilet chung với nhà tắm

 


Nhật Bản không đặt toilet chung với nhà tắm

Nguyên do tại sao Nhật Bản không đặt toilet chung với nhà tắm : Cả thế giới phải bái phục

 Điều ấy không đơn thuần là giúp cho nhà tắm rộng rãi hơn, ẩn sâu xa trong kiểu thiết kế khác lạ này đó là những lợi ích tuyệt vời về tâm hồn, sức khỏe, vệ sinh và cả sự tiện lợị.

Khi nhắc đến Nhật Bản, không ít người bày tỏ nỗi thắc mắc vì sao một đất nước đã trải qua không ít thiên tai, bão lũ, chiến tranh… mà tuổi thọ ngày nay luôn đứng đầu thế giới.

Câu trả lời chính là : Họ không hề có gen sống thọ, không hề có loại "thuốc tiên" nào kỳ bí. Bí quyết sống thọ của họ đến từ những thói quen sống vô cùng độc đáo, khác biệt và thậm chí là có phần kỹ tính.

Thursday, November 25, 2021

NOV 2021_ # 12_VUA HỀ CHARLIE CHAPLIN NGÀY CUỐI ĐỜI NĂM 1977

 VUA HỀ CHARLIE CHAPLIN NGÀY CUỐI ĐỜI NĂM 1977.


Ông đã để lại cho chúng ta 4 lời phát biểu như sau:

Wednesday, November 17, 2021

NOV 2021 # 11_The Việt-Nam Upheaval: Sử Từ Tâm

  The Việt-Nam Upheaval: Sử Từ Tâm

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

 

LGT: Dưới đây là phần trình bày song ngữ của tác giả tại buổi ra mắt hai sử liệu quý báu “The Vietnam Upheaval” (hay là VIỆT NAM, CUỘC ĐỔI ĐỜI) và Tập Sử liệu song ngữ Việt/Anh “Bản Tường Trình của Phái Bộ Liên Hiệp Quốc Tìm Hiểu Sự Thật tại miền Nam Việt Nam năm 1963,” do quý Anh Chị Em Liên Nhóm Nhân Văn NT & Tiếng Thời Gian cùng Nhóm Gioan Tiền Hô thực hiện. Buổi ra mắt sách diễn ra tại Westminster Community Center vào chiều Chủ Nhật 14 tháng 11, 2021.

Để có sách “The Viet-Nam Upheaval,” xin liên lạc Giáo sư Vũ Quý Kỳ: (404) 783-6632, kyqvu@yahoo.com, 1842 Belle Meade Court, Stone Mountain, GA 30087.

 

Để có sách song ngữ “Bản Tường Trình của Phái Bộ Liên Hiệp Quốc,” xin liên lạc Nhà văn Trần Phong Vũ: (949) 232-8660, tphongvu50@gmail.com, https://vanhoimoi.org/.

  



Xin trân trọng kính chào Quý Vị,

 

Cách đây ít tháng, Nhà văn Trần Phong Vũ có liên lạc và nhờ tôi giúp đọc và giới thiệu Tập 2 của bộ sách “The Viet-Nam Upheaval” trong chương trình ra mắt sách hôm nay. Tôi không quen và chưa liên lạc với Giáo sư Vũ Quý Kỳ bao giờ. Nhưng có lẽ vì vậy mà Chú Vũ nhờ tôi chăng, vì như vậy, những nhận xét của tôi sẽ độc lập và khách quan đến mức tối đa. Ban Tổ Chức nhắm tới các bạn trẻ nên đã nhờ tôi nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Tôi nhận lời vì thấy Chú Vũ đã cao tuổi mà vẫn đao đáo việc nước, nhất là vẫn canh cánh trong lòng mối quan tâm đến tuổi trẻ và vận nước.

 

Cũng trong tinh thần hướng về giới trẻ, xin phép Quý Vị cho tôi thưa chuyện với các bạn trẻ bằng tiếng Anh trước, dù tôi yêu tiếng Việt và luôn đưa tiếng Việt lên hàng đầu trong công việc nghiên cứu và sáng tác của tôi trong gần 30 năm qua. Nhưng trong những đề tài phức tạp như lịch sử Việt Nam cận đại, thì các bạn trẻ cần tiếng Anh làm cầu nối. Xin cám ơn sự thông cảm của Quý Vị.

 

NOV 2021 # 10_Xe hơi chạy bằng nước_Cái chết bí ẩn của người phát minh

 Cái chết bí ẩn của người phát minh “xe hơi chạy bằng nước

Đang ngồi ăn cùng với 2 đối tác, Stanley Meyer – người tạo ra chiếc xe hơi chạy bằng nước – đột nhiên lấy tay bấu chặt cổ họng, nôn mửa và lẩm bẩm những lời cuối cùng: “Họ đã đầu độc tôi.” 

Stanley Meyer đã được chính phủ Mỹ cấp bằng phát minh cho chiếc xe chạy bằng nước của mình. (Ảnh qua India Times)

Stanley Meyer và sự ra đời của chiếc xe chạy bằng nước đầu tiên trên thế giới

Stanley Allen Meyer sinh ngày 24/81940. Ông dành phần lớn cuộc đời mình ở East Columbus, bang Ohio, nước Mỹ. Sau đó, ông chuyển đến Grandview để học trung học. Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập quân đội và nộp đơn vào Đại học Bang Ohio một thời gian ngắn.

Được biết, ngoài việc là một người rất sùng đạo, Stanley Meyer còn rất nhiệt tình trong việc tạo ra một cái gì đó mới. Trong suốt cuộc đời của mình, Meyer đã sở hữu hàng nghìn bằng sáng chế bao gồm trong lĩnh vực: Ngân hàng, hải dương học, máy theo dõi tim mạch và ô tô. Trong tất cả các bằng sáng chế của ông, bằng sáng chế nổi tiếng và gây tranh cãi nhất là “xe chạy bằng nước”. 

Monday, November 15, 2021

OCT 2021_# 01_ 'Lộc trời' dồn về cả đống đầy bãi biển, sau cơn lũ

 'Lộc trời' dồn về cả đống đầy bãi biển, sau cơn lũ dân vớt bộn tiền ,còn lộc cứu trợ thì bay hết về trời rồi

22/10/2021  

Sau mưa lũ, các loại sò lông, sò huyết,... dạt trắng bờ biển, chất thành từng đống. Hàng trăm người dân đổ ra biển vớt sò đưa đi bán, thu tiền triệu mỗi ngày.

 Những ngày gần đây, sò lông dạt về trắng ở các bãi biển huyện Lộc Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trải dài hàng chục km. Người dân ven biển mang theo vợt, bao bì, xô nhựa ra các bãi biển để vớt sò lông mang đi bán, mỗi ngày thu về từ 1-3 triệu đồng.