Hollywood lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trước Bắc Kinh
Tập mới nhất của
bộ phim hoạt hình châm biếm South Park . Ảnh chụp màn hình.
Ngày 02/10/2019, tập mới nhất của South Park, bộ phim hoạt hình châm
biếm nổi tiếng của Mỹ, ra mắt khán giả. Mang tựa đề “Band in China
– Băng đảng tại Trung Quốc”, tập phim kể lại những chuyên khôi hài
về nhân vật chính Randy Marsh, qua Trung Quốc để mở rộng kinh doanh cần sa rồi
bị bắt, bị đưa đi cải tạo. Với nội dung chế nhạo hệ thống kiểm duyệt tại Trung
Quốc, tập phim này đã bị Bắc Kinh cấm chiếu trên toàn bộ mạng lưới Internet tại
Trung Quốc.
Trong bài phân tích ngày 10/10 vừa qua, hãng tin Anh Reuters đã nhắc
lại các diễn biến kể trên để nhấn mạnh đến một thực tế là trong nhiều năm gần
đây, nhiều hãng phim Mỹ đã chấp nhận khấu đầu trước Trung Quốc, tự kiểm duyệt
để chiều lòng giới lãnh đạo Bắc Kinh và tiếp cận được thị trường béo bở tại
nước này.
Tiến thoái lưỡng nan
Bài phân tích trước hết nêu bật tình thế tiến thoái lưỡng nan của
Hollywood, tức là nền công nghiệp điện ảnh Mỹ, phải đi dây giữa một bên là một
thị trường khổng lồ với hàng trăm triệu khán giả tiềm tàng, và bên kia là sức
sáng tạo của Hollywood, có nguy cơ bị thui chột nếu bị kiểm duyệt.
Theo Reuters, đối với các hãng truyền thông chuyên sản xuất phim
ảnh, số lượng vé bán ra tại Trung Quốc là một yếu tố hết sức quan trọng cho lợi
nhuận của họ. Quốc gia châu Á này dự kiến sẽ trở thành thị trường phim ảnh lớn
nhất thế giới vào năm tới 2020. Một số bộ phim, như phim “Green Book –
Quyển Sách Xanh”, phim mới nhất đoạt giải Oscar đã dựa vào đầu tư
của Trung Quốc để nâng cao doanh thu khi được đưa lên màn ảnh rộng.
Bên cạnh đó, yếu tố làm sao có mặt
được trên thị trường Trung Quốc cũng cực kỳ quan trọng vì lẽ Trung Quốc hiện
đang áp dụng một giới hạn là chỉ nhập 34 bộ phim mỗi năm. Sự hạn chế này đã
buộc các hãng phim và truyền hình phải uốn nắn các sản phẩm của mình sao cho
vừa thỏa mãn được các nhà kiểm duyệt Trung Quốc, vừa không ngăn cản sự tự do
sáng tạo của các nhà sản xuất và biên kịch điện ảnh.
Theo ông Stanley Rosen, giáo sư
khoa học chính trị tại Đại Học Nam California, thì giới công nghiệp điện ảnh Mỹ
đã cố gắng tìm cách kiếm được nhiều tiền nhất bằng cách tiếp cận thị trường
Trung Quốc, nhưng không bị phản ứng dữ dội từ phía công luận cũng như khán giả
Mỹ.
Đối với hãng Reuters, các tác giả
của bộ phim châm biếm “South Park”, trong tập mới nhất của họ, đã không ngần
ngại xoáy vào cách tiếp cận đó của Hollywood, cũng như các chính sách của Trung
Quốc đánh vào quyền tự do ngôn luận.
Phản ứng của Trung Quốc trước nội
dung cực kỳ phê phán của tập phim “Băng đảng tại Trung Quốc”, nghiêm cấm hoàn toàn việc lưu
hành tập phim này trên mạng internet được ghi nhận là điều đương nhiên.
Và ở Mỹ, theo ông Lindsay Conner,
một luật sư ở Los Angeles, đại diện cho các công ty Trung Quốc tại Hoa Kỳ, thì
quyết định kiểm duyệt của chính quyền Bắc Kinh cũng không khiến ai bất ngờ.
Theo ông thì tập mới nhất của bộ
phim South Park chính là “một hành vi khiêu khích dữ dội nhất mà người ta có thể làm được. Và
phản ứng của giới kiểm duyệt Trung Quốc là điều hoàn toàn có thể dự đoán được”.
Trung
Quốc kiểm duyệt quá đáng ?
Theo Reuters, đây không phải là lần
đầu tiên mà Trung Quốc kiểm duyệt và cấm đoán phim ảnh phương Tây.
Một sự kiện đã gây sôi nổi gần đây
là quyết định vào tháng 8 năm 2018, khi Trung Quốc cấm nhập cảnh phim “Christopher
Robin” của hãng Walt Disney, trong đó có nhân vật truyện tranh
Winnie the Pooh, tức là chú Gấu Winnie.
Chính quyền Trung Quốc không đưa ra
lý do, nhưng ngay từ năm 2017 trước đó, hình ảnh của Gấu Winnie the Pooh đã bị
chặn ở Trung Quốc vì có sự giống nhau giữa ngoại hình của chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình với nhân vật hoạt hình này. Bên cạnh đó, còn có việc nhân vật Gấu
Winnie The Pooh được sử dụng như một biểu tượng của sự phản kháng đối với chính
phủ Trung Quốc.
Bộ phim South Park vốn được chiếu
trên nhiều kênh truyền hình trực tuyến tại Trung Quốc, một thị trường đối với
Hollywood ít quan trọng hơn thị trường phim chiếu rạp. Doanh thu bán vé phim
tại Trung Quốc đạt 9 tỷ đô la vào năm 2018. Theo dự báo của công ty tư vấn PwC,
thì trong năm 2020, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ và Canada trong tư cách là thị
trường phim lớn nhất thế giới, với doanh thu đạt 15,5 tỷ đô la vào năm 2023.
Các công ty Trung Quốc cũng đầu tư
một khoản tiền không rõ là bao nhiêu vào các bộ phim riêng lẻ như phim “Green Book”,
mà nhà tài trợ là Alibaba Pictures, trực thuộc tập đoàn bán hàng trên mạng
Trung Quốc Alibaba.
Tencent Holdings Ltd, một tập đoàn
truyền thông xã hội và trò chơi trên mạng của Trung Quốc, sẽ là nhà đồng tài
trợ cho bộ phim “Terminator: Dark Fate” sắp tới đây, do hãng phim Mỹ
Paramount Pictures thực hiện. Paramount thuộc sở hữu của tập đoàn Viacom Inc,
tập đoàn phân phối bộ phim South Park.
Tự
kiểm duyệt
Để được Trung Quốc bật đèn xanh,
một số hãng phim Hollywood đã không ngần ngại tự kiểm duyệt để tránh bị Bắc
Kinh phiền hà.
Có rất nhiều ví dụ về việc
Hollywood tự kiểm duyệt trong thời gian gần đây. Trong kịch bản của “Pixels”,
bộ phim hài khoa học viễn tưởng ra năm 2015 chẳng hạn, có một cảnh trong đó
người ngoài hành tinh thổi tan Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc. Thế nhưng, trong
ấn bản phát hành tại Trung Quốc, cảnh này đã bị xóa bỏ.
Giới làm phim Hollywood cũng không
ngần ngại ghi lại cảnh thật ở Trung Quốc và thêm vào cốt truyện của mình những
đoạn trong đó các nhân vật Trung Quốc là anh hùng. Ví dụ như trong bộ phim “The
Martian” năm 2015, cơ quan vũ trụ của Trung Quốc đã trở thành cơ quan đã góp
phần cứu một phi hành gia do tài tử Mỹ Matt Damon thủ vai, bị mắc kẹt trên sao
Hỏa.
Đối với Reuters, sự cố mới đây liên
quan đến Liên Đoàn Bóng Rổ Mỹ NBA đã nêu bật một rủi ro tương đối mới. Với sự
phổ biến của các mạng xã hội, có rất nhiều khả năng là các ngôi sao của một bộ
phim có thể đưa ra những bình luận làm mất lòng chính quyền Trung Quốc, và điều
này sẽ là mối đau đầu cho Hollywood vì rất khó bịt miệng các diễn viên này.
Theo ông Marc Ganis, chủ tịch của
Jiaflix, một công ty phát hành phim ảnh trực tuyến ở Trung Quốc thì các hãng phim
Mỹ không thể bảo tài tử của họ là không nói thế này hay thế kia… Họ chỉ còn
nước hy vọng là diễn viên của họ biết suy nghĩ trước khi bắn đi một tin nhắn
Twitter.
No comments:
Post a Comment