Monday, July 15, 2013

(457) Chết người khi sử dụng I-Phone đang sạc điện

 
Chết người khi sử dụng I-Phone đang sạc điện
Theo một số chuyên gia thì dòng điện gây chết người thường có độ mạnh đến 36 volt nhưng tại thành phố Xinhua nơi gia đình cô Ailun cư ngụ thì chỉ có từ 3 volt cho đến 5 volt. Tuy nhiên một giáo sư vật lý cho biết nếu dây truyền điện hoặc ổ cắm điện bị hư hỏng hay có vấn đề thì điện có thể phát lên đến 220 volt.
Một phụ nữ 23 tuổi, nữ tiếp viên hàng không, cư ngụ tại thành phố Xinhua tỉnh Quảng Đông bên Trung Quốc đã qua đời vào ngày thứ bảy vừa qua vì bị điện giật khi cô trả lời điện thoại trong lúc chiếc I-phone còn đang được truyền tải điện. Bi kịch là cô bị chết ngay trước khi lên xe hoa về nhà chồng.
Theo lời kể của gia đình nạn nhân là cô Ma Ailun (Mã Ái Lan), thì sự việc xảy ra tại nhà riêng và khi đó máy I-phone của cô vẫn đang được cắm vào ổ điện.Hai tay và chân của cô Ailun bị cháy nám. 
Nhà chức trách địa phương đã công nhận nguyên nhân cái chết là do bị điện giật nhưng không nói gì về sự liên quan đến chiếc điện thoại I-phone.
Người chị của cô Ailun liền sau đó có đưa tin này lên trang mạng Sina Weibo của Trung Quốc (một hình thức như Twitter) khuyên mọi người không nên sử dụng điện thoại đang lúc cắm vào ổ truyền điện, đồng thời cũng yêu cầu hãng Apple giải thích tai nạn trên. 
Đại diện cho hãng Apple mà tổng hành dinh ở thành phố Cupertino, California bày tỏ sự chia buồn đối với gia đình và hứa sẽ tận tình hợp tác với những người có trách nhiệm trong việc điều tra này. 
Được biết cô Ailun mua chiếc điện thoại tại cửa hàng của hãng Apple vào tháng 12 vừa qua và ngày thứ bảy vẫn sử dụng dây truyền điện gốc của hãng. 
Theo một số chuyên gia thì dòng điện gây chết người thường có độ mạnh đến 36 volt nhưng tại thành phố Xinhua nơi gia đình cô Ailun cư ngụ thì  chỉ có từ 3 volt cho đến 5 volt. Tuy nhiên một giáo sư vật lý cho biết nếu dây truyền điện hoặc ổ cắm điện bị hư hỏng hay có vấn đề thì điện có thể phát lên đến 220 volt.



Thêm người bị điện giật khi dùng iPhone đang sạc
19/07/2013 - Người em của nạn nhân cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc anh trai mình bị điện giật là do bộ sạc iPhone, và đây không phải là bộ sạc chính hãng của Apple.
Anh Wu Jian Tong ở Trung Quốc đã bị hôn mê hơn 10 ngày sau khi bị điện giật vì sử dụng iPhone 4 khi đang sạc điện.
Khi mà Apple vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính trong vụ nữ tiếp viên hàng không bị điện giật chết sau khi sử dụng chiếc iPhone 5 đang sạc, thì lại một  đáng tiếc khác xảy ra đối với “Táo khuyết”.
Theo đó, một người đàn ông tên Wu Jiantong, 30 tuổi sống tại Bắc Kinh, vẫn đang trong tình trạng hôn mê suốt hơn 10 ngày qua và đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, sau khi bị điện giật do sử dụng iPhone đang sạc. Đây là sự cố thứ hai liên quan đến sạc iPhone chỉ trong vòng 1 tuần.
Phía Tân Hoa Xã cho biết, Wu Jiantong lâm vào tình trạng hôn mê vào lúc 10 giờ thứ 2 (ngày 8/7) sau khi sử dụng chiếc iPhone 4 đang sạc để gọi điện. Chiếc điện thoại này đã gắn bó với anh Wu Jiantong được 2 năm.
“Anh ấy hét lớn “điện giật” sau đó nằm bệt xuống sàn nhà.” em gái của Wu Jiantong thuật lại với phóng viên. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô gái cảm thấy hơi sốc, nhưng cũng đã nhanh chóng rút phích cắm sạc đang kết nối với chiếc iPhone ra.
Chiếc iPhone và bộ sạc mà Wu Jiantong đã sử dụng
Chỉ vài phút sau xe cấp cứu và bác sĩ đã có mặt tại hiện trường trong tình trạng tim anh Wu Jiantong đã ngừng đập. Nhờ được hô hấp kịp thời, tim của người đàn ông này đã đập trở lại, nhưng hiện giờ Wu Jiantong vẫn đang trong tình trạng hôn mê và rất có thể đã bị tổn thương não.

Người em của nạn nhân cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc anh trai mình bị điện giật là do bộ sạc iPhone, và đây không phải là bộ sạc chính hãng của Apple.
Theo kết luận ban đầu của các bác sĩ tại bệnh viện Bắc Kinh, Wu Jiantong bị hôn mê, bất tỉnh dài ngày chính là do điện giật.
Vụ việc Wu Jiantong bị điện giật còn diễn ra trước khi một phụ nữ tên Ma Ailun, 23 tuổi sống tại Tân Cương đã bị chết vì điện giật khi sử dụng chiếc iPhone đang sạc để trả lời cuộc gọi đến. Tuy nhiên, giờ đây vụ Wu Jiantong mới được giới truyền thông quan tâm khi cái chết đã diễn xảy đến với người phụ nữ trẻ kia.
Hiện tại, phía Apple vẫn chưa đưa ra kết luận nào sau khi đã cử người làm việc với chính quyền địa phương về cái chết của Ma Ailun, trong khi vụ việc của Wu Jiantong thì mới được giới truyền thông đăng tải.
Các chuyên gia công nghệ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến điện giật và tử vong khi sử dụng iPhone đang sạc chính là bộ sạc kém chất lượng của bên thứ 3.
Theo: Khampha/NguyenThanh
 

No comments: