Saturday, May 31, 2014

(604) Ai đang làm khánh kiệt đất nước (phần 4)

Dân Luận: Những thông tin trong bài viết này chúng tôi không có điều kiện để kiểm chứng do vậy xin bạn đọc Dân Luận hãy thận trọng khi sử dụng những thông tin được cung cấp ở đây. 
Ai đang làm khánh kiệt đất nước (phần 4)
Viết thêm về những cá nhân trong tập đoàn Ba X
Người ta đồn ông Nguyễn Văn Hưởng chính là bộ não của anh Ba. Tất cả mưu mô, thủ đoạn của anh Ba đều xuất phát từ tướng Hưởng. Ông Hưởng còn đi khoe rằng bản giải trình trong TƯ 4 của Anh Ba X là do tao viết. Trên tinh thần là chối bỏ tất cả, gạt tất cả ra ngoài và không thừa nhận bất kỳ điều gì và sẽ chẳng có ai dám chất vấn gì nữa đâu. Quả nhiên là vậy. Cho đến hôm nay, tướng Hưởng vẫn có vai trò quan trọng trong sơ đồ đánh đồng chí của anh Ba X. Nhưng tướng Hưởng cũng không quên tranh thủ vơ vét cùng với Bình Ruồi. Tướng Hưởng đã gom cho mình vô cùng nhiều tài sản có giá trị và dựng lên được đệ tử ruột là Tô Lâm.

(603) Thực hư chuyện ba đảng viên Việt Tân kích động biểu tình bị bắt


phuong-anh-305.jpg
Bà Lê Thị Phương Anh (trái) trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 11/5/2014.
Courtesy DLB
Thứ Năm, ngày 29 tháng 5 năm 2014 
Dư luận trong nước, nhất là cộng đồng mạng, phản ứng sôi nổi sau khi mạng báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 5 vừa qua loan tin Công an Đồng Nai nói bắt được ba người của đảng chính trị Việt Tân tại Hoa Kỳ tham gia tác động công nhân biểu tình chống Trung Quốc bạo động tại đó. Phản ứng trước tin này ra sao?
Bắt người vô căn cứ
Bản tin trên mạng báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh ghi rõ ‘Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong hai ngày 13 và 14 tháng 5 là do quần chúng bức xúc trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Nhân cơ hội này, một số công nhân làm trong các doanh nghiệp nước ngoài bị chủ đối xử chưa tốt, bị đuổi việc trước đó đã lợi dụng phá hoại tài sản của các doanh nghiệp. Tội phạm hình sự đã lợi dụng tình hình để kích động công nhân đập phá và hôi của. Vụ việc có sự tác động, kích động của các thế lực thù địch bên ngoài. Cụ thể Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được ba đối tượng liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân…’

(602) Bí ẩn, tài xế taxi bất tỉnh sau khi ở cùng 'kiều nữ'

Chuyện dài chưa hồi kết:
Bí ẩn, tài xế taxi bất tỉnh sau khi ở cùng 'kiều nữ'
TPO - Khoảng 3h20 sáng 30/5/2014, Khoa chống độc BV Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhân là anh N.Đ.T (30 tuổi) lái xe cho hãng taxi Thanh Nga trong tình trạng hôn mê bất tỉnh được một người phụ nữ đưa đến.
Tài xê taxi Thanh Nga bất tỉnh khi ở cùng người phụ nữ lạ.  
Tài xê taxi Thanh Nga bất tỉnh khi ở cùng người phụ nữ lạ.
Trong bản tường trình người phụ nữ khai tên là Phạm Thị Ngọc Th (SN 1974), hộ chiếu mang quốc tịch Mỹ, hiện đang thuê nghỉ tại một khách sạn trên phố Hàng Hành (Hà Nội). 
Khoảng 10h30 đêm 29/5, chị Th. và anh T. có đi mua xôi về khách sạn để ăn, anh T. không ăn mà kêu mệt, chị Th. có hỏi anh T. có cần đi bệnh viện không, anh T. nói là không và ngồi xem bóng đá còn chị Th. ngồi đọc email và nói chuyện với bạn từ bên Mỹ gọi về. Khoảng 11h20 phút, chị có thấy anh T. trùm chăn kín, sợ anh T. bị ngạt nên đã kéo chăn ra rồi chị này cũng nằm ngủ. 

Friday, May 30, 2014

(601) Quả bóng Brazuca ra đời như thế nào

Quả bóng Brazuca ra đời như thế nào
Một nhà máy sản xuất ở Parkistan được hình thành với tốc độ thần kỳ trong vòng 33 ngày chỉ để sản xuất những trái bóng thi đấu cho World Cup 2014 ở Brazil.
image photo
Sau khi biết tin nhà cung cấp Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu sản xuất quả bóng Brazuca, một chủ nhà máy ở Pakistan đã liên hệ với hãng thể thao Adidas để nhận công việc này. Ban đầu Adidas từ chối vì các thiết bị chế tạo ở nhà xưởng Pakistan quá lỗi thời. 

(600) Có 2 cảnh sát Ấn hiếp nữ vị thành niên rồi treo cố

Hai thiếu nữ Ấn Độ bị hiếp dâm tập thể, treo trên cây xoài
Ba người đàn ông, trong đó có hai cảnh sát, vừa bị bắt giữ sau khi dân làng Ấn Độ phát hiện thi thể hai thiếu nữ bị treo trên cây xoài trong một vụ hiếp dâm tập thể. 
earth-hour-75190708-75190707-8096-140146
Cây xoài nơi thi thể hai thiếu nữ Ấn Độ bị treo lên sau vụ hiếp dâm tập thể. Ảnh: BBC
Một nhóm đàn ông, trong đó có ít nhất hai cảnh sát, cưỡng hiếp và giết chết hai thiếu nữ ở một vùng quê Ấn Độ, sau đó treo thi thể họ lên một cây xoài, AP dẫn lời giới chức hôm qua cho biết khi thông báo bắt giữ 4 người đàn ông. 
Dân làng phát hiện thi thể hai cô gái treo trên cây sáng 29/5, vài giờ sau khi hai cô mất tích khỏi một cánh đồng gần nhà ở làng Katra, bang Uttar Pradesh, AP dẫn lời sĩ quan cảnh sát Atul Saxena nói. Hai thiếu nữ 14 và 15 tuổi là chị em họ, ra cánh đồng vì trong nhà họ không có nhà vệ sinh. 
Hàng trăm dân làng giận dữ đã ở bên cạnh cây xoài suốt trong ngày 29/5, biểu tình trong im lặng vì cho rằng cảnh sát không có động thái nào đối với vụ việc. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy người dân ngồi dưới thi thể nạn nhân đang đung đưa trong gió, và ngăn chặn giới chức đưa xác xuống cho tới khi các nghi phạm bị bắt.

Thursday, May 29, 2014

(599) Người Buôn Gió viết về Phe Trở Cờ theo VC ở Nam Cali

Đi xem biểu tình ở Nam cali
May 28, 2014 at 10:55am
Nhiều năm trước nghe tên Litle Sài Gòn qua những cuốn băng video Làng Văn, Asia... cảm giác thấy xa xôi đến ngàn trùng. Chẳng bao giờ nghĩ có dịp sẽ đến nơi ấy. Cứ tưởng cuộc đời chỉ đóng khung quanh những con phố nhỏ ở Hà Nội.
Thế rồi một chiều đặt chân đến Nam Cali giữa cái nắng choi chang nhưng không oi ả như trời Hà Nội.
Litle Sài Gòn được gọi là con phố Việt sang nhất trên thế giới. Một quần thể toàn người Việt với người Việt, những nhà hàng sang trọng, khách làm ăn mua bán đi lại tấp nập. Nếu so chợ Đồng Xuân ở Berlin với đây thì như so một chợ đầu làng với chợ trung tâm thủ đô.
Nhìn sự sầm uất và sang trọng của Litle Sài Gòn, bảo làm sao thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn không thèm khát được thu nạp những cư dân ở đây thành thần dân của mình.

Wednesday, May 28, 2014

(598) Dạy Việt Ngữ Phương Pháp Mới Chỉ 1 Giờ, Trẻ Em Đọc Được

Dạy Việt Ngữ Phương Pháp Mới Chỉ 1 Giờ, Trẻ Em Đọc Được; GS Trần Ngọc Ninh Thuyết Trình Về Âm Vị Học Ở TV Sùng Nghiêm
GARDEN GROVE (VB) -28/05/2014- Một phương pháp dạy tiếng Việt theo Âm Vị Học đã được Giáo sư Trần Ngọc Ninh trình bày tại Thiền Viện Sùng Nghiêm hôm Chủ Nhật 25-5-2014, với tham dự của nhiều nhà hoạt động về ngữ học và các thầy cô dạy tiếng Việt, cũng như các bậc phụ huynh quan tâm.

Phương pháp này được cô giáo Thuy Minh Hồng gọi là cách mạng, vì cô đã chứng kiến một số em thiếu niên học trong một giờ đồng hồ đã có thể ngó mặt chữ và đọc được, trong khi bỏ hẳn cách dạy đánh vần.

Cô giáo Lý Thu Vân, phụ trách giảng huấn ở Thiền Viện Sùng Nghiêm, nói rằng sau khi nhận ra phương pháp dạy tiếng Việt thần tốc này, Thiền Viện sẽ áp dụng phương pháp này trong các lớp Việt ngữ cho thiếu niên – và đó là lý do đã mời GS Trần Ngọc Ninh tới thuyết trình về Âm Vị Học tại ngôi thiền viện ở Garden Grove này.

(597) Tại Trung Cộng, người già tự tử để tránh bị hỏa thiêu

Tại Trung Quốc, người già tự tử để tránh bị hỏa thiêu
Chính quyền tỉnh An Huy ra quy định mới về tang lễ, buộc phải hỏa thiêu thay vì cho chôn cất - REUTERS /Carlos Barria
Chính quyền tỉnh An Huy ra quy định mới về tang lễ, buộc phải hỏa thiêu thay vì cho chôn cất -
REUTERS /Carlos Barria
Sáu người cao tuổi Trung Quốc đã tự tử để có thể được chôn cất, trước khi quy định của chính quyền địa phương có hiệu lực, buộc phải hỏa thiêu người quá cố.
Tờ Tin tức Bắc Kinh ngày hôm nay, 25/05/2014, cho biết, tại thành phố An Khánh (Anqing), tỉnh An Huy(Anhui), phía đông Trung Quốc, có 6 người cao tuổi đã tự tử, trước khi « các quy định mới về tang lễ » của chính quyền địa phương có hiệu lực, kể từ 01/06/2014, theo đó, các cư dân địa phương khi từ trần, sẽ bị hỏa thiêu, chứ không được chôn cất.

Monday, May 26, 2014

(596) Lý Quang Diệu: “Hãy cảnh giác với Trung Cộng!”

Lý Quang Diệu: “Hãy cảnh giác với Trung Quốc!”
“Singapore không tin vào một Trung Quốc ‘hiền hòa’ và tôi nghĩ rằng các nước khác như Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand hay Việt Nam cũng đều không tin”, cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu khẳng định.
Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, người đã nghỉ hưu nhưng hiện vẫn đang là một trong những chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Á vừa cho xuất bản một cuốn sách với nội dung bày tỏ một sự lo ngại đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Cuốn sách của cựu Thủ tướng Singapore vừa được xuất bản.
Trong cuốn sách của mình, ông Lý cho rằng “thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của cuộc cạnh tranh giành ngôi vị siêu cường thế giới giữa Mỹ và Trung Quốc” đồng thời theo phỏng đoán của ông, cuộc chiến này sẽ chủ yếu diễn ra ở châu Á và Đông Nam Á là một trận địa chiến lược. “Lợi ích cốt lõi của nước Mỹ đòi hỏi nước này phải giữ cho được vai trò siêu cường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương với Đông Nam Á là địa điểm chiến lược”, ông Lý Quang Diệu viết. Cũng theo những phân tích của ông, với lợi thế vượt trội về khả năng, tinh thần sáng tạo, tính “đàn hồi” cao, khả năng phục hồi tốt… nước Mỹ sẽ bảo vệ được những lợi ích cốt lõi của mình, vượt qua sự cạnh tranh gay gắt của Trung Quốc và “lấy lại” được tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Saturday, May 24, 2014

(595) Ngân hàng Thụy Sĩ nhận tội giúp các công dân Mỹ trốn thuế


Trụ sở Ngân hàng Credit Suisse tại Bern, Thụy Sĩ.
Ngân hàng Thụy Sĩ nhận tội giúp các công dân Mỹ trốn thuế

20.05.2014 - Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder cho biết Ngân hàng khổng lồ Thụy Sĩ Credit Suisse đồng ý nhận tội và trả một khoản tiền phạt lớn vì giúp các công dân Mỹ trốn thuế.

Ông Holder nói: “Ngân hàng đã tích cực giúp các khách hàng có tài khoản trong ngân hàng lừa Sở Thuế IRS bằng cách che dấu những tài sản và lợi tức trong những tài khoản bất hợp pháp không công bố. Những tài khoản bí mật tại nước ngoài có tên của những thực thể và những tổ chức giả mạo và âm mưu này kéo dài nhiều thập niên."

Tuesday, May 20, 2014

(594) Đài Loan trả đòn: các công nhân VN có thể bị cấm làm việc ở Đài Loan


Đài Loan trả đòn: các công nhân VN có thể bị cấm làm việc ở Đài Loan
19/05/2014 - Bộ Trưởng Bộ Lao Động Đài Loan Pan Shih-wei cho hay lệnh cấm công nhân VN được phép vào Đài Loan làm việc đang được nghiên cứu và sẽ được ban hành khi cần thiết.
Hậu quả của những bạo động tàn phá hãng xưởng của người Hoa ở VN đã có ‘những cú dội gián tiếp’ khi chiều thứ hai 19/5 Bộ Lao Động Đài Loan thông báo đang cứu xét đề nghị cấm công nhân VN sang làm việc ở Đài Loan.  
Công nhân Việt làm việc tại các hãng của Đài Loan tại Saigòn. Photo courtesy: Signalfire.org
Bộ Trưởng Bộ Lao Động Đài Loan Pan Shih-wei cho hay lệnh cấm công nhân VN được phép vào Đài Loan làm việc đang được nghiên cứu và sẽ được ban hành khi cần thiết. 

(593) Vụ ly dị 'lỗ nặng' nhất thế giới: trả gần 5 tỉ Đô la

Ex-wife gets S$5.6b in world’s most expensive divorce
Tòa án Thụy Sĩ đã phán quyết tỉ phú Nga  Dmitry Rybolovlev phải chi cho vợ cũ Elena hơn nửa số tài sản US$8.8 tỉ trong vụ ly dị. Tiền ly hôn tổng cộng mọi thứ là 5.6 tỉ tiền Thụy Sĩ (khoảng gần USD $5 tỉ)... LỖ ơi là lỗ!!!
GENEVA — It is thought to be the most expensive divorce in history. Strange then, perhaps, that the battle should go down to the very last centime.
1 hour 20 min ago (5/20/2014 - 2:35PM)
GENEVA — It is thought to be the most expensive divorce in history. Strange then, perhaps, that the battle should go down to the very last centime.
A Swiss court has ordered Russian billionaire Dmitry Rybolovlev to hand over half of his fortune to his ex-wife, Elena, a sum that a Geneva judge has ruled to be precisely 4,020,555,987 Swiss francs and 20 centimes (S$5.6 billion), the Swiss media reported on Monday.

(592) Bộ trưởng Trung Cộng 'nặng lời' với đệ tử VN

Bộ trưởng TQ 'nặng lời' với VN
Thứ ba, 20 tháng 5, 2014
Ông Thanh tại sự kiện ở Hà Nội hồi năm 2012
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh được Tân Hoa Xã dẫn lời nói quân đội Việt Nam sẽ không "làm phức tạp tình hình"
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã mạnh mẽ chỉ trích Việt Nam khi gặp người tương nhiệm Phùng Quang Thanh tại một hội nghị ở Naypyidaw, Myanmar, theo Tân Hoa Xã.
Hãng tin Trung Quốc thuật lại những gì ông Thường nói với ông Thanh tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN chiều 19/5:

(591) Mỹ cáo buộc Trung Cộng 'ăn cắp thông tin mạng' (Video Updated)

FBI công bố danh sách 5 quân nhân Trung Quốc bị Hoa Kỳ truy nã (hình dưới bài có kèm "biệt danh" của 5 tên ăn cắp)
Mỹ cáo buộc TQ 'ăn cắp thông tin mạng'
Thứ ba, 20 tháng 5, 2014
Trung Quốc lên án việc Hoa Kỳ truy tố năm sỹ quan bị cáo buộc thực hiện hành vi gián điệp kinh tế trên mạng.
Bắc Kinh nói họ "chưa bao giờ dính líu hay tham gia" vào ăn cắp trên mạng và rằng các cáo buộc này sẽ làm tổn hại đến hợp tác giữa hai nước.
Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder nói Mỹ cần phải có "phản ứng quyết liệt".

Monday, May 19, 2014

(590) Chế độ ở VN có thể sụp đổ một cách nhanh chóng

Chế độ ở VN có thể sụp đổ một cách nhanh chóng
HÀ NỘI , Việt Nam – Giữa lúc các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đang lan rộng tại Việt Nam thì các nhóm đối lập ủng hộ dân chủ trong nước cũng lặng lẽ xây dựng lực lượng.

Khi nhà báo Phạm Chí Dũng bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) vào tháng Mười Hai vừa qua, ông đã rất tức giận và công bố lá thư bỏ đảng lên Internet. Một trong những nhân vật bất đồng chính kiến ​​có tiếng tại Việt Nam, ông Dũng cáo buộc ĐCSVN bất lực trước vấn nạn tham nhũng tràn lan và tiếp tục chiếm giữ độc quyền chính trị chống lại ước muốn của số đông người Việt Nam. “Chưa bao giờ các nhóm lợi ích kinh tế và nhóm thân hữu chính trị, cũng như sự cấu kết giữa hai nhóm này lại biện chứng và sâu đậm đến mức bất chấp dân tình đến như vậy”, ông viết trong bức Tâm thư từ bỏ Đảng. Từ đó, mỗi lần ông ra đường đều có người theo dõi chặt chẽ. “Nếu tôi đi bất cứ nơi nào thì cũng có hai người đi theo tôi”, ông nói trong một phòng khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế của Việt Nam. Việc gặp nhau ở văn phòng làm việc hoặc tại nhà riêng hiện quá nguy hiểm, ông giải thích.

(589) Tàu đưa quân đến sát biên giới

dien duong- 5:12 PM (3 hours ago)
Fw: [VN-TD] SỐ LƯỢNG TÀU SÁNG NAY LÀ 325 chiếc - 60.000 QUÂN TRUNG CỘNG - HƠN 200 CHIẾN XA, HỎA TIỄN ĐANG KÉO VỀ VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM ...
Thong bao voi su de dat ....
Không rõ, chưa thấy báo chí  xác nhận tin này, nhưng coi cho biết:
60.000 QUÂN TRUNG CỘNG  ĐANG TIẾN VỀ LẠNG SƠN ... HƠN 200 CHIẾN XA, HỎA TIỄN ĐANG KÉO VỀ VÙNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM ...
CẢNH BÁO: THÔNG TIN HÔM NAY NGOÀI KHƠI, TRUNG CỘNG ĐƯA TÀU QUÂN SỰ RA ĐỂ BẢO VỆ GIÀN KHOAN NHƯNG THẬT SỰ CÓ THỂ DÙNG ĐỂ TẤN CÔNG CÁC CẢNG ĐÀ NẴNG, VŨNG TÀU, SAIGÒN và PHÚ QUỐC ...
SỐ LƯỢNG TÀU SÁNG NAY LÀ 325 chiếc, trong đó có rất nhiều tàu cá gỗ (radar KHÔNG thấy được) có thể dùng để chở quân vì số lượng tàu cá tăng lên đột biến, chụm lại từng hàng, mủi chỉa về hướng MIỀN NAM VN tức là Vũng Tàu và Phú Quốc ....
Tàu đưa quân đến sát biên giới
Nguyen Dao 4:11 PM (4 hours ago)
to:
Để xem quân đội nhân dân của cộng sản ViệtNam đối đầu với tầu khựa lần này như thế nào ? Có dám "phanh thây uống máu quân thù" như lời trong bài Tiến Quân Ca hay không?
PLA Troops Descend on China-Vietnam Border

Citizens evacuate over fears of “imminent military conflict”

Sunday, May 18, 2014

(588) Tàu TQ đến Hà Tĩnh di tản dân

Thứ hai, 19 tháng 5, 2014
Một quan chức cảng vụ ở Việt Nam nói với hãng tin Mỹ AP rằng hai tàu chở khách của Trung Quốc đã cập cảng ở tỉnh Hà Tĩnh, miền Trung Việt Nam, để sơ tán công dân của họ sau các vụ bạo loạn chết người hồi tuần trước.
Vị quan chức này nói với điều kiện giấu tên rằng mỗi tàu có sức chứa 1.000 người đã đến cảng Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào sáng thứ Hai ngày 19/5.

(587) Bộ trưởng Quốc Phòng Lào tử nạn phi cơ do âm mưu của TQ?


Photo courtesy: dfdaily.com
Vụ Bộ trưởng Quốc Phòng Lào và 15 cán bộ cao cấp của Lào tử nạn phi cơ có dính líu đến âm mưu của TQ?
Chiếc máy bay AN74TK-300D chở 4 Ủy viên Bộ chính trị gồm: Bộ trưởng QP, Bộ trưởng Bộ An ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Thành ủy Viên Chăn đã rơi ở Xiêng Khoảng vào sáng sớm 17/5/2014.” Theo blog này thì những nhân vật này của chính trị bộ rất thân Việt Nam, được đào tạo từ các học viện lớn ở Việt Nam, và nói tiếng Việt rất giỏi, không khác gì người Việt.

Theo nguồn tin từ báo mạng Thượng Hải là Shanghaidaily.com thì Bộ trưởng Quốc Phòng Lào, cùng 15 nhân vật cao cấp khác của Lào đã tử nạn trong một tai nạn phi cơ, còn đầy nghi vấn, vì thời tiết lúc đó rất đẹp. 

(586) Sai lầm to lớn về chiến lược của Trung Quốc ở biển Đông

Sai lầm to lớn về chiến lược của Trung Quốc ở biển Đông
Thứ Hai, ngày 19 tháng 5 năm 2014
Ngày 1 tháng 5 Trung Quốc đã di chuyển giàn khoan dầu tự chế khổng lồ, Hai Yang Shi You (HYSY) 981, về phía nam ở Biển Đông. Vị trí mới, mà chỉ 120 dặm từ bờ biển Việt Nam, là hoàn toàn bên trong thềm lục địa và Khu Kinh Tế Đặc Quyền (EEZ) của Việt Nam. Để hỗ trợ và bảo vệ cấu trúc khoan dầu này, Trung Quốc đã điều động hơn 80 tàu lớn, một con số còn tiếp tục tăng lên. Những tàu nước ngoài đã được cảnh báo để tránh xa giàn khoan ấy vì sự an ninh và an toàn.

(585) Canh bạc Mỹ sẽ giải quyết cục diện tranh chấp giữa Trung Cộng và Việt Cộng ra sao?


Canh bạc Mỹ sẽ giải quyết cục diện tranh chấp giữa Trung Cộng và Việt Cộng ra sao?
15/05/2014 - Không biết việc nổi dậy và bạo động tại Bình Dương có bàn tay kích động trực tiếp của Hà Nội hay không, nhưng việc nới lỏng mặt trận truyền thông và biểu tình đã gián tiếp cho phép bùng lên bạo loạn tại Bình Dương và nhiều nơi khác, nhắm vào doanh nghiệp Trung Quốc.

Cho đến giờ này, cục diện đối đầu giữa Trung Cộng và Việt Cộng đã leo thang đáng kể, thậm chí vượt qua ngoài mức tính toán của mỗi bên.
Trung Cộng trong thời điểm này đã đưa ra một chiến thuật mà theo một nhà ngoại giao châu Á tiết lộ với Reuters là Trung Cộng đang cố ý “tìm kiếm thêm những thành quả, lơiï thế” (China was seeking incremental gains) bằng cách khiêu khích và tạo ra những cuộc khủng hoảng với các nước láng giềng. Chiến thuật này thật sự có thể dẫn đến những sự thay đổi cục diện, tình trạng trong vùng biển Đông và Đông Nam Á.

(587) Người Tố Cáo Phó thủ tướng là Hán tặc Bị Công An Bắt Cóc!


Khẩn Báo: Người Tố Cáo Lãnh Đạo Bị Công An Bắt Cóc!!! 
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 5 năm 2014 
Kính thưa quý vị!


Tin liên quan cần xem


Sáng hôm qua, ngày 15.5, vợ tôi (Lê Thị Phương Anh) cùng hai người bạn nữa là Trung Nghĩa và Phạm Minh
Vũ đi Đồng Nai chơi. Trung Nghĩa chở Phương Anh, còn Minh Vũ đi một xe.

Khoảng 10h15 sáng, khi Phương Anh và Trung Nghĩa đi đến gần Khu Công nghiệp Amata thì bị 1 toán công an khoảng 50 người, cả sắc phục vàng lẫn sắc phục xanh, chặn lại. Họ yêu cầu Phương Anh xoá hết các ảnh mà cô đã chụp trong điện thoại. Sau đó, họ bắt giữ cả 2 người. Trước đó, Phương Anh đã kịp gọi điện thoại báo tin cho tôi.

(586) Trung Cộng ngưng một vài kế hoạch song phương với VN

Trung Quốc ngưng một vài kế hoạch song phương với VN

Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung QuốcPhát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc -AFP
Ngày chủ nhật 18 tháng 5, Bắc Kinh lên tiếng rằng đã cho ngưng một vài kế hoạch trao đổi song phương với Hà Nội sau khi xảy ra những vụ bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam.
Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thông cáo đăng tải trên trang chủ của bộ này nói rằng tình hình bạo động đã làm hại cho bầu khí và điều kiện để trao đổi, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

(584) Sài Gòn: Tường thuật cuộc biểu tình yêu nước bị CA đàn áp thô bạo

Sài Gòn: Tường thuật cuộc biểu tình yêu nước bị CA đàn áp thô bạo
CA thường phục trấn áp, bắt cóc Blogger Võ Quốc Anh (August Anh). Ít nhất 30 người biểu tình yêu nước tại Sài Gòn đã bị CA bắt giam vào sáng ngày 18/5
Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) -  Tường thuật cuộc biểu tình yêu nước tại Sài Gòn từ lúc 8g30 đến 10h30, sáng ngày 18/5/2014:

Diamond Plaza treo bảng báo: tạm nghỉ sửa chữa từ 20g ngày 18/5 đến ngày 24/5 mở cửa lại. Nhưng ngay sáng nay, phía Diamond đã giăng dây nhợ để bắt đầu cho việc gọi là "sửa chữa". Hình ảnh này cho thấy phía công quyền đã "làm việc" và có vẻ yêu cầu Diamond "hợp tác" từ mấy ngày trước. Điều này quá rõ, khi công nhân bắt tay vào lúc 8g30 sáng nay.

Cafe Đá (bên hông thành đoàn) đông nghẹt người. Hầu như tất cả ngồi trong đó là bọn an ninh mặc thường phục, với đủ các loại thiết bị: Ipad, máy quay, điện thoại đời mới nhất v.v... Ước đoán, lượng ngồi trong đó đã khoảng trên 50.
Nhiều khách nước ngoài chú tâm quan sát hơn. Có một số phóng viên nước ngoài lượn lờ quanh khu vực nóng.
Không khí từ khoảng 8g 30 cho đến hơn 9g căng thẳng, chộn rộn với phía "địch". Cảm giác âu lo ngay từ trên nét mặt của từng con người đang chuẩn bị đối đầu với dân.

(583) Sài Gòn: CA đánh đập dã man người biểu tình vì mang biểu tượng cờ vàng

Sài Gòn: CA đánh đập dã man người biểu tình vì mang biểu tượng cờ vàng

Tại Sài Gòn, lực lượng CA đã điên cuồng đánh đập người thanh niên trong ảnh trên, nguyên nhân chỉ vì người bạn trẻ này cầm một biểu ngữ kêu gọi đoàn kết có biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ - biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa
Facebook Quang Cảnh cho biết: "Em này tên Vanda Lâm, người gốc Khơ-me, sinh viên; từng tham gia phỏng vấn và biểu tình cùng dân oan. Em giơ cao tấm bảng này lên và cùng mọi người hô to những khẩu hiểu chống Trung cộng. Chẳng bao lâu đám an ninh nhào vô đánh em rất dã man rồi đưa lên xe chở về đồn. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với em".

Tại Đà Nẵng: an ninh đã khoá cửa bên ngoài và nhốt blogger Nguyễn Văn Thạnh ở bên trong:

(582) Chính quyền VN giải tán biểu tình 18-5-2014

Chính quyền VN giải tán biểu tình
Cập nhật: 05:43 GMT - chủ nhật, 18 tháng 5, 2014

Công an và dân phòng đóng chốt trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội
Chính quyền Việt Nam đã dùng sức mạnh giải tán các cuộc biểu tình ở quy mô nhỏ chống hành động của Trung Quốc trên Biển Đông hôm Chủ nhật ngày 18/5, các hãng tin quốc tế cho biết.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, công an đã kéo lê một vài người biểu tình ra khỏi một công viên ở trung tâm trong khi ở Hà Nội, chính quyền phong tỏa các con đường và công viên gần Đại sứ quán Trung Quốc và kéo các nhà báo và người biểu tình đi chỗ khác, hãng tin Mỹ AP cho biết.
Trong khi đó, công an cũng đóng chốt trước cửa nhà một số nhân vật chống đối để ngăn họ ra khỏi nhà.
Hồi Chủ nhật tuần trước ngày 11/5, chính quyền chuyên chế của Việt Nam, vốn kềm kẹp chặt chẽ người dân của họ, đã cho phép các cuộc biểu tình phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 ra vùng biển có tranh chấp trên Biển Đông.  

Saturday, May 17, 2014

(581) Đặc vụ Trung Quốc kích động biểu tình bạo động?

Đặc vụ Trung Quốc kích động biểu tình bạo động?
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-05-16
image.jpg
Cảnh sát chống bạo động đứng bên ngoài một nhà máy ở Bình Dương bị người biểu tình quá khích đốt cháy hôm 14/5/2014 -AFP photo


Tình hình Việt Nam đang diễn biến nghiêm trọng, ngoài biển thì việc mất chủ quyền đã rõ ràng. Bên trong thì những cuộc biểu tình sôi sục trong tình trạng mất kiểm soát ở nhiều nơi gây thương vong cho hàng trăm người Hoa và người Việt, số người chết theoReuters là 21 người. Trong bối cảnh đầy bế tắc và bất lợi, Việt Nam thực hiện một bước nhỏ không mang nhiều ý nghĩa là lưu hành công hàm phản kháng Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc.

Friday, May 16, 2014

(580) Đài Loan : Người Việt sợ bị trả thù sau bạo động bài Trung Cộng ở Việt Nam

Nhà máy Alhonga do Đài Loan đầu tư tại tỉnh Bình Dương bị phá hỏng sau vụ biểu tình chống Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 16/05/2014.
 Nhà máy Alhonga do Đài Loan đầu tư tại tỉnh Bình Dương bị phá hỏng sau vụ biểu tình chống Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 16/05/2014.REUTERS/Stringer
Thứ sáu 16 Tháng Năm 2014
Đài Loan : Người Việt sợ bị trả thù sau bạo động bài Trung Quốc ở Việt Nam
Trọng Thành
Theo hãng tin Đài Loan CNA, hôm qua 15/05/2014, một nhóm người Việt Nam đã biểu tình trước Bộ Ngoại giao, Đài Bắc, kêu gọi dân chúng nước này không hướng nỗi giận sang người Việt sau làn sóng bạo động chống Trung Quốc tại Việt Nam.
Hơn mười người Việt Nam gồm các phụ nữ lấy chồng là công dân Đài Loan, và các công nhân, tập hợp trước trụ sở Bộ Ngoại giao Đài Loan tại Đài Bắc hô vang nhiều khẩu hiệu, như « Đừng vì căm thù mà hại gia đình tôi »…

(579) Manila: Người Phi cùng người Việt biểu tình phản đối Tàu Cộng

 Đám đông tuần hành với nhiều biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: AFP
Thứ sáu, 16/5/2014 | 17:03 GMT+7
Người Philippines cùng người Việt biểu tình phản đối Trung Quốc
Hàng trăm người Philippines và Việt kiều hôm nay tham gia một cuộc biểu tình chung tại thủ đô Manila, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu 981 ra khỏi thềm lục địa Việt Nam.
Những người biểu tình mang theo áp phích ghi dòng chữ: "Việt Nam - Philippines chung tay", "Trung Quốc phải ngừng đe dọa Việt Nam và Philippines", "Chúng tôi ủng hộ Việt Nam", theo AFP.
Đám đông còn hô vang: "Hoàng Sa thuộc về Việt Nam", nơi Trung Quốc đang đặt giàn khoan dầu trái phép. Các chính trị gia Philippines cũng tham gia vào cuộc biểu tình ôn hòa này. 

(578) Tuần lễ bạo động chống Tàu Cộng ở VN


Tuần lễ bạo động ở VN
tải lại trang để cập nhật sự kiện mới nhất (May 16, 2014 - 3:30AM)

Tuesday, May 13, 2014

(577) Về chuyến đi của Vịt Cừu ra Trường Sa



Cựu Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập trong đêm văn nghệ giao lưu đầu tiên trên tàu HQ-571
Tên nầy trước đây đêm đêm vẫn hay gọi vô đài Đỗ Sơn để dạy đời và phát biểu linh tinh. Nói chuyện  rất "ta đây " và  giả khùng điên để ăn tiền bịnh  lúc nào cũng xưng là Thiếu-úy.
Các Cựu Quân Nhân  nhất là TQLC đem xử bắn thằng này đi cho rồi.
Mời các bạn xem đoạn clip dưới đây của PhoBolsaTV (Vịt Cừu thăm Trường Sa) về Nguyễn Ngọc Lập trong chuyến đi thăm Trường Sa vào tháng Tư vừa qua.
https://www.youtube.com/watch?v=82zVBQ7G3tE
 Xem xong các bạn sẽ tự đánh giá về con người của Nguyễn Ngọc Lập như thế nào.

(576) Lại Chuyện Đi Về Của Bọn Xướng Ca

alt
Lại Chuyện Đi Về Của Bọn Xướng Ca
Ngày xưa Ðỗ Mục than thở: “Thương nữ bất tri vong quốc hận, Cách giang do xướng Hậu Ðình Hoa!” Bên kia sông thì quá gần để tiếng hát còn vẳng lại, xa nửa vòng bên kia trái đất thì ai còn nghe. Thôi thì cứ “Hát nữa đi em!”
Tạp ghi Huy Phương
“...thứ nhất tôi không thích chính trị,
thứ hai là tôi không có dính tới chính trị.
Cuộc đời tôi chỉ có hát, hát và hát mà thôi!”
(Phát biểu của một danh ca tị nạn cộng sản tại hải ngoại)

Monday, May 12, 2014

(575) Bắt đầu phong trào không phục vụ người Trung Quốc


Bắt đầu phong trào không phục vụ người Trung Quốc
"...Chúng tôi không phục vụ du khách Trung quốc. Trừ khi chính phủ của các bạn đưa giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển Việt Nam..."
12 tháng 5 năm 2014  - Một khách sạn ở Nha Trang đã treo biển không phục vụ người Trung Quốc. Thông tin này được báo điện tử Dân Việt đăng tải và lập tức hàng loạt báo mạng, các trang mạng xã hội khác lấy lại. Rất nhiều ý kiến ủng hộ cách xử xự này của ông chủ khách sạn trẻ tuổi.




Thông báo từ chối khách Trung Quốc được dán tại một khách sạn 3 sao ở Nha Trang

Chỉ có người Trung Quốc mới tác động hiệu quả lên Chính phủ của họ
Theo báo Dân Việt, lý do người giám đốc điều hành khách sạn 3 sao tại Nha Trang từ chối phục vụ khách Tàu là vì quá bức xúc trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đặt giàn khoan trong vùng biển Việt Nam.

(574) LỜI CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ ĐẠI HÁN của LÝ ĐÔNG A từ 70 năm trước

LỜI CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ ĐẠI HÁN
của tư tưởng gia LÝ ĐÔNG A từ 70 năm trước.
                                                                                                          Hạ Long Bụt sĩ
Lý Đông A, một tư tưởng gia thâm viễn của Việt tộc, từ những năm 1940, trong tập Chu Tri Lục ( bàn về sự biết chu toàn) tập 3, đã phân tích và trưng ra những nguy cơ của kế hoạch Đại Hán của Tầu, dù là Tầu Quốc hay Tầu Cộng.
Lý Đông A đã nhìn rõ, từ 1943, sau đệ nhị Thế chiến, thế giới 1950-2000 sẽ chuyển mình sang chế độ mới, với các liên minh quốc tế. Tại thời điểm 1940, Căn bản lập trường dân tộc qua Cương Lĩnh 2, đối Tầu, gồm vài điểm quan trọng sau :

(573) Cách làm giảm độ nóng trong xe

How To Lower The Temperature Inside Your Car
You come back to your car only to find it's very hot inside because the vehicle has been standing in the sun for some time. You could turn on the air conditioning. But there's a better way to lower the temperature inside your car. Open the window on the driver's side. Then open and close the door on the other side five times or more.
Cách làm giảm độ nóng trong xe (12/30/2011)
Khi trở vào xe (đang đậu ngoài trời nắng nóng) là một cực hình. Để giảm độ nóng nực trong xe bạn có thể mở máy lạnh, nhưng cũng còn một cách khác mà người Nhật thường làm . . . (Xem Video)