Tuesday, November 4, 2014

(689) Nga dẹp tượng đài Steve Jobs vì tổng giám đốc Apple là đồng tính

Nga dẹp tượng đài Steve Jobs vì tổng giám đốc Apple là đồng tính 
Tuesday, November 04, 2014
Một đài tưởng niệm ông Steve Jobs, cố sáng lập viên công ty Apple, vừa bị dở bỏ sau khi đương kim Tổng giám đốc Tim Cook hồi tuần qua loan báo rằng mình (hãnh diện - Sic!) là người đồng tính, theo tin của Washington Post.

Tượng đài Steve Jobs ở St. Petersburg trước khi bị dỡ bỏ. (Hình: AP Photo/Dmitry Lovetsky) 
Tượng đài có hình dáng của một điện thoại iPhone nằm trong khuôn viên một trường đại học ở St. Petersburg, một trong những thành phố cấp tiến nhất ở nước Nga, cho đến khi nó bị dẹp đi hôm Thứ Sáu.
Tượng dựng năm 2013, theo đề xướng của ông Maxim Dolgopolov, trưởng công ty tài chánh ZEFS.
Thứ Năm vừa qua, công ty này cho biết ông Cook chính là lý do mà công ty phải quyết định dẹp bức tượng.
Qua một văn bản, ZEFS nói: “Luật lệ nước Nga cấm cổ động cho quan hệ đồng tính và các hình thức tính dục đồi trụy khác đối với trẻ vị thành niên.”
Việc dẹp bỏ tượng đài, theo ZEFS, là phù hợp với luật của Liên Bang Nga nhằm bảo vệ trẻ em tránh khỏi những thông tin vốn khuyến khích phủ nhận giá trị gia đình truyền thống.
Tổng Thống Vladimir Putin năm 2013 ký một luật liên bang, cấm “phổ biến quan hệ tính dục ngoài truyền thống đối với trẻ em. Kể từ đó ông Putin luôn luôn lý luận rằng luật này không hề có sự phân biệt nào mà chỉ để bảo vệ cho các em được an toàn.
Ðược biết tượng được dựng hơn một năm sau khi ông Steve Jobs qua đời. (TP)

No comments: