Tuesday, April 1, 2014

(569) Kêu gọi gây quỹ sản xuất thiết bị lọc nước Akwamag

Một kỹ sư gốc Việt tại San Jose chếmáy lọc nước dùng từ trường
Monday, March 17, 2014 Thiên An/Người Việt
Ông Võ Long Tuyền trong một đoạn phim giới thiệu về thiết bị lọc nước Akwamag. (Hình: Akwamag.com)
SAN JOSE, California (NV)- Sau một số sản phẩm giúp tiết kiệm năng lượng, ông Võ Long Tuyền, một kỹ sư và nhà nghiên cứu hóa học tại San Jose, sáng chế ra thiết bị lọc nước bằng từ trường có tên Akwamag. Ông và các đồng nghiệp hiện chuẩn bị tung mẫu thiết kế này vào thị trường trong năm nay.
Sản phẩm này dùng năng lượng từ trường để xử lý các hóa chất trong nước, thay vì dùng muối như hầu hết các máy lọc nước hiện tại. Sau khiđược cấp bằng sáng chế vào cuối 2013, sự tiết kiệm về nhiều phương diện giúp mẫu thiết kế của ông Tuyền đoạt giải thưởng về công nghệ và môi trường của Cleantech Open.
Người sáng chế Akwamag, ông Võ Long Tuyền, chia sẻ với Nhật Báo Người Việt về công việc và đời sống, cũng như quá trình làm việc dẫnđến thành công hiện tại của Akwamag.

Một mẫu Akwamag. (Hình: Akwamag.com)
Đằng sau tấm bằng sáng chế
Ông Tuyền kể lướt về thời gian đến Hoa Kỳ hai mươi năm trước. Ông cho biết: “Tôi là một thuyền nhân. Thời gian đầu sang đây cũng rất khổ, như mọi người thôi, rồi mình cố gắng thì cũng vượt qua hết.” Ông nói không muốn nhắc nhiều về thời gian này "nhất là trước báo giới Mỹ, vì tôi không thích cảm giác bị thương hại.”
“Người ta còn khổ hơn mình nhiều.” Ông nói. Gia đình ông vượt biên sang Mỹ gồm ông và các anh chị em của ông. Ông Tuyền cũng cho biết mẹông sau này trở thành giáo sư tại Đại Học San Jose State, và trong thời gian bà còn sống, bà là người luôn ủng hộ đam mê nghiên cứu của ông.
Ông theo học ngành Hóa Học và đi làm tại phòng lab trong khi vẫn tiếp tục nghiên cứu cho những ý tưởng sáng chế mới trong thời gian làm kỹ sư hóa. Ông Tuyền cho biết, trước Akwamag, ông từng thành công với một số thiết bị khác với các bằng sáng chế và giải thưởng công nghệ.
“Thực ra khi đó chúng tôi đang có một sản phẩm gắn vào máy lạnh giúp tiết kiệm năng lượng.” Ông Tuyền chia sẻ. “Khách hàng có thể tiết kiệm đến 38% cho hóa đơn tiền điện. Sản phẩm này được giải thưởng vào 2008. Sauđó, chúng tôi mới phát hiện ra phần làm nguội máy hay bị nước đóng cặn, không cách nào giải quyết được ngoại trừ việc phải có cách lọc ra các hóa chất này ra khỏi nước. Đó vừa là trục trặc, vừa là cơ duyên khiến tôi nghĩ đến việc chế ra một máy lọc nước mà không cần bảo trì.”
Ông nói tiếp: “Một máy lọc nước như thế sẽ rất hữu ích cho môi trường, lại giúp tiết kiệm thời giờ và công sức bảo trì thay vì cứ mấy tháng phải thay một lần. Người dùng nước sẽ có nước sạch uống, mà không cần dùng các loại muối có thể gây hại cho cây cối khi thải ra lại môi trường.”
Thiết kế của ông được một nhóm khoa học gia và nhà đầu tư ủng hộ giúp đưa vào sản xuất, như Tiến Sĩ John Crockett, từ San Diego, Tiến SĩFriedemann Freund, thuộc phòng nghiên cứu NASA Ames, hay Tiến Sĩ Bradley Stone, giáo sư Đại Học San Jose State...
“Trước khi có Akwamag, tôi cũng bận rộn. Sau khi có Akwamag, tôi bận không còn một phút rảnh rỗi. Tôi coi sản phẩm này như đứa con thứ hai của mình vậy.” Ông Tuyền chia sẻ. Ông hiện sống tại San Jose với vợvà một con trai.
“Từ khi có gia đình, tôi bắt đầu nghĩ cho tương lai và cho môi trường nhiều hơn.” Ông nói.
Akwamag
Theo thông tin từ nhóm kỹ sư Akwamag, điểm khác biệt giữa Akwamag và các máy lọc nước khác là Akwamag sử dụng từ trường, chứ không dùng muối. Với công nghệ được thiết kế đặc biệt, những phân tử hóa chất trong nước khi đi qua thiết bị Akwamag sẽ bị tách rời, không vón cục tạo thành những bợn trắng thường thấy. Ngoài ra, người dùng không phải thay đổi đồ lọc định kỳ và nước thải ra sẽ không chứa muối hóa học.
Mô hình Akwamag được tằng bằng sáng chế vào năm 2013, và giải thưởng của Cleantech Open, một tổ chức vận động cho các sáng chế làm sạch môi trường trên khắp thế giới.
Trong ba loại lọc nước Akwamag, tùy vào chức năng sử dụng cho gia đình 2 người, 4 người, hoặc nhiều hơn, mà sản phẩm có giá thành từ $300đến $800.
“Các thiết bị lọc nước này sẽ giúp mỗi gia đình tiết kiệm $200/năm, với hàng trăm mét khối nước không còn bị lãng phí trong quá trình lọc và khách hàng cũng không cần mua muối lọc để châm định kỳ vào thiết bị,” ông Võ Long Tuyền giải thích.
Akwamag hiện hợp tác với Đại Học San Jose State và phòng nghiên cứu NASA Ames để tiếp tục nghiên cứu về việc sử dụng từ trường để lọc các chất cặn trong nước.
Tiến sĩ Bradley Stone, giáo sư về Hóa-Vật Lý Học tại Đại Học San Jose State, cho biết: “Chúng tôi ngạc nhiên với những gì ông ấy đãđạt được. Chúng tôi mong đợi rằng kỹ thuật mới này cũng sẽ thành công trên thịtrường.”
Hiện tại, nhóm ủng hộ Akwamag kêu gọi sự giúp đỡ để thiết bị này được sớm sản xuất hàng loạt để phổ biến trên thị trường, qua trang mạng http://www.indiegogo.com/projects/sustainable-water-softener.
Kỹ sư Tuyền cho biết, công ty mới được Trung Tâm Nghiên Cứu Không Gian Hoa Kỳ (NASA) ký một “Space Act Agrement” trong năm nay. Đây là loại hợp đồng hàng năm NASA chỉ ký với một số ít (trên dưới 300) đồng minh và công ty trên khắp thế giới mà thôi, trong đó có Akwamag của ông.
Kỹ sư này có đưa ra một yêu cầu xin quần chúng ủng hộ, thông qua mạng lưới vận động Indiegogo trên Internet, qua trang mạng
Kêu gọi gây quỹ sản xuất thiết bị lọc nước Akwamag
Monday, March 31, 2014
Cộng đồng Người Việt ở Mỹ hiện đang rất quan tâm đến một phát minh trong lĩnh vực lọc nước của một kỹ sư người Việt cư ngụ tại San Jose, Bắc California - anh Tuyền Võ. Phát minh này có tên là Akwamag. Hiện nay, dự án đang kêu gọi gây quĩ để bắt đầu sản xuất những sản phẩm đầu tiên đến với người tiêu dùng.
Anh Tuyền Võ là một nhà khoa học, nhà phát minh trong lĩnh vực hóa học. Trước đây, anh đã có một phát minh giúp máy lạnh tiết kiệm năng lượng, được giải thưởng vào năm 2008. Từ phát minh này, anh thấy rõ bộ phận làm nguội máy lạnh bị nước đóng cặn, làm giảm hiệu suất của máy rất nhiều. Cũng từ đó, anh bắt đầu ý tưởng phát minh một máy làm mềm nước (water softener) hiệu quả hơn những máy hiện đang bán trên thị trường.

Kỹ Sư Tuyền Võ và phát minh Akwamag - máy làm mềm nước bằng từ trường. (Hình: Tác giả cung cấp)
Rất nhiều người hiểu rõ tầm quan trọng của việc làm mềm nước máy sử dụng hằng ngày ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống thường nhật. “Nước cứng” là do hàm lượng một số khoáng chất có mặt trong nước, chủ yếu là các muối chứa ion Mg và Ca. Nói theo ngôn ngữ bình dân là nước bị đóng vôi, đóng cặn. Tác hại của nước cứng khá nhiều:
Tích tụ, làm nghẽn đường ống nước. Ở Mỹ này mà phải lo sửa chữa hệ thống cấp thoát nước của nhà là tốn khá tiền!
Vôi bám lại trên mặt bàn chậu rửa chén, bồn rửa mặt, bám trên mặt gương, trên vòi nước... nhìn kém thẩm mỹ.
Tắm bằng nước cứng làm cho khô da, khô tóc.
Làm máy nước nóng tiêu hao nhiều năng lượng hơn (hóa đơn gas, điện tăng).
Ðể “làm mềm” nước cứng, hiện nay trên thị trường hầu hết bán các máy lọc nước bằng muối. Có một số ít máy sử dụng phương thức thẩm thấu ngược (reverse osmosis,) hạt nano kết tinh (nanocrystalization)... Những loại máy này có chung một số khuyết điểm:
Mắc tiền và cần được bảo trì.
Sử dụng muối làm nguyên liệu lọc, nên phải thường xuyên thay muối. Công việc này cũng tốn tiền, đòi hỏi công sức, thời gian. Ngoài ra, chúng còn sử dụng khá nhiều nước để rửa muối. Theo USAEP, một máy làm mềm nước có thể tiêu thụ đến 800 lb muối và 24,000 gal nước trong một năm!
Lượng muối thải ra từ các máy này là một nguồn gây ô nhiễm nguồn nước. Ðiều này càng trở nên bức thiết khi California đang thiếu nước trầm trọng, đang tìm mọi biện pháp để tiết kiệm nước.
Akwamag là máy lọc nước thế hệ mới bằng phương pháp “từ,” do Kỹ Sư Tuyền bỏ nhiều thời giờ và công sức tìm hiểu, phát minh, hoàn thiện vào năm 2013, với sự cộng tác kỹ thuật của NASA và San Jose State University. Nguyên tắc hoạt động của Akwamag là sử dụng từ trường để làm kết tinh muối Calcium và Magnesium, tránh không cho chúng đóng vẩy hoặc bám dính lại. Với phương pháp này, máy làm mềm nước rất hiệu quả, không bị giới hạn, và quan trọng hơn hết là không phải sử dụng muối và tạo ra chất thải từ muối làm hại đến môi trường. Có thể nói rằng Akwamag khắc phục được hầu hết các nhược điểm của các loại máy làm mềm nước sử dụng muối:
Giá thành hợp lý, rẻ hơn những loại máy sử dụng muối hiện tại cùng tính năng đến vài trăm Mỹ kim.
Kích thước gọn nhẹ.
Vận hành đơn giản, lắp đặt đơn giản.
Không cần bảo trì và hầu như không có chi phí bảo trì. Akwamag được tính toán có tuổi thọ từ 10 đến 20 năm.
Anh Tuyền Võ cho biết việc hoàn thiện thiết kế, chế tạo thử nghiệm, kiểm tra tính năng đã hoàn tất. Anh đã đăng ký phát minh này và đang đợi sự công nhận của Phòng Phát Minh Hoa Kỳ. Công ty mới được Trung Tâm NASA ký một “Space Act Agreement” với dự định nghiên cứu đưa phát minh này lên quỹ đạo để làm mềm nước cho hệ thống tinh lọc của trạm không gian quốc tế (International Space Station). Ðây là loại hợp đồng hàng năm NASA chỉ ký với một số ít (trên dưới 300) đồng minh và công ty trên khắp thế giới mà thôi, trong đó có Akwamag. Nay anh và các đồng nghiệp chuẩn bị bắt đầu sản xuất nhỏ để thăm dò thị trường. Trong giai đoạn này, anh Tuyền kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng chúng ta, để có thể nắm vững trước nhu cầu của thị trường, từ đó chuẩn bị một phương án sản xuất lớn, đáp ứng được nhu cầu dự kiến sẽ rất cao. Ðó là lý do anh đưa dự án này lên trang mạng www.indeogogo để kêu gọi sự chú ý của cộng đồng.
Những ai yêu thích khoa học ứng dụng vào đời sống hằng ngày, quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, muốn thấy một phát minh của người Mỹ gốc Việt được sử dụng khắp nước Mỹ và thế giới, xin hãy ủng hộ dự án này. Dự án kêu gọi xây dựng một ngân quĩ $26,000, trong vòng kể từ ngày 2 tháng03 đến ngày 13 tháng 4 năm 2014, có nghĩa là chỉ còn 13 ngày. Mọi chi tiết liên quan đến việc đóng góp được hướng dẫn rõ trên trang mạng: http://www.indiegogo.com/projects/sustainable-water-softener.
Quí vị có thể đóng góp từ $1, $20, $200, $300, $600 đến $3,000... để nhận sự tri ân và sản phẩm.Thực tế nhất là đối với những ai chưa có máy làm mềm nước, hoặc cảm thấy phiền hà với việc bảo trì và sử dụng máy làm mềm nước bằng muối. Những vị này có thể ủng hộ $250 để có một máy Akwamag Compact (sử dụng cho gia đình 2 người), hoặc $599 để có một máy Akwamag Standard (sử dụng cho gia đình 4 người). Máy mua trong giai đoạn này sẽ rẻ hơn khi đã được bán chính thức trên thị trường 30%, và được giao hàng tận nhà miễn phí trên toàn nước Mỹ. Máy được bảo hành 3 năm.
Với sự tin tưởng và góp một bàn tay từ cộng đồng, hy vọng ngày sản phẩm Akwamag được chính thức tung ra thị trường sẽ không còn xa. Ðây cũng là một niềm tự hào cho cộng đồng Người Việt trên đất Mỹ.
Ðể biết thêm chi tiết, xin liên lạc:nguoivietnam06@gmail.com; Tel: 310-985-0908

No comments: