Wednesday, June 26, 2013

(446) Ăn chơi "trác táng" và những hệ lụy chính trị


 
Karima El Mahroug, biệt danh Ruby, và cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi 
Ý: Vụ "Rubygate" và những hệ lụy chính trị
REUTERS/Stringer (L) and Sebastien Pirlet, 2013-06-26- Huê Đăng

Tuesday, June 25, 2013

Bao giờ thì Đông Kinh bằng được Hà Nội?

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0bvTLyZVHRZsJCGxiV_avGtQ_Fp2hPvvxXj68ho9oEFChbllx_g
Bao giờ thì Đông Kinh bằng được Hà Nội?

Lê văn Ngọc
(Một vài ý nghĩ nhân chuyến du lịch Nhật Bản)
     Hoàn toàn không phải là điều nghịch lý như kiểu nói “muốn thấp thì đứng, muốn cao thì ngồi”; hay là nói điều ngược ngạo với một sự thật hiển nhiên về sự hơn kém của hai xã hội phơi bầy trước mắt các du khách đã có tuổi để thấy được lịch sử và nguyên nhân đã tạo nên những biểu hiện của hai thủ đô nói trên.
            Theo Duy vật sử quan thì Hà Nội, thủ đô nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Độc lập-Tự do- Hạnh phúc) đã bỏ xa thủ đô Đông Kinh của Nhật, một nước đang ở thời kỳ “Tư bản dẫy chết”. Như thế là cách nhau hai thời kỳ, vì trước khi lên đến Xã hội chủ nghĩa, Nhật Bản còn phải kinh qua “Thời kỳ quá độ”, với những cuộc đấu tranh giai cấp và cải cách ruộng đất long trời lở đất nữa mới được.
            Trong chuyến đi, tôi có hỏi một bà đồng hành, vừa đi du lịch Đại Hàn, đúng lúc ở đó đang có những căng thẳng về chính trị, về người dân Đại Hàn, bà cho biết là họ chẳng có gì lo âu; còn tâm lý thì tỏ ra có hạnh phúc. Có thể bề ngoài thì như thế, vì thật sự, những người đi du lịch, với thời gian quá hạn hẹp, chỉ thấy được phần nào cuộc sống cũng như thái độ của người dân.     

Saturday, June 22, 2013

(445) Thư Bố để lại cho con

Tôn Vận Tuyền (孫運璿, Sun Yun-Suan, 10/11/1913 - 15/2 /2006), một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan. Ông là Bộ trưởng Bộ Kinh tế từ năm 1969 đến 1978, sau đó được bầu làm Thủ tướng Đài Loan (Premier of the Republic of China ) từ năm 1978 đến 1984. Ngày 24 tháng hai năm 1984 ông bị đột quỵ do xuất huyết não và sau khi phục hồi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tháng 2 năm 2006, ông qua đời tại Đài Bắc, hưởng thọ 92 tuổi. Ngoài các trước tác về Kinh tế, có một bức thư ông để lại cho 4 người con. (Blog THST)
Một bức thư giản dị nhưng thật chân tình và sâu sắc.
KIẾP SAU ( NẾU CÓ) DÙ THƯƠNG HAY KHÔNG THƯƠNG, CŨNG KHÔNG CÒN DỊP GẶP LẠI NHAU ĐÂU "....
Tôn Vận Tuyền đã để lại những lời căn dặn như sau:
Các con thân mến,
Viết những điều căn dặn này, cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau:
1. Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần, nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.
2. Cha là Cha của các con, nếu không nói ra thì chắc không ai nói rõ với các con những việc này đâu!
3.Những điều căn dặn để ghi nhớ này là kết quả của bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời của chính bản thân mà Cha ghi nhận được, nó sẽ giúp các con tránh những nhầm lẫn hoang phí trên con đường trưởng thành của các con.


Tuesday, June 18, 2013

(443) "Trái Tim Bất Diệt" Của Thầy Thích Quảng-Đức Vốn Không Hề Có


"Trái Tim Bất Diệt" Của Thầy Thích Quảng-Đức Vốn Không Hề Có
Trúc Lâm Yên Tử
Trước khi xem xét về "trái tim bất diệt", chúng tôi xin có đôi dòng gởi đến tất cả quý đồng hương, quý tín đồ các tôn giáo khác, cũng như quý Tăng Ni Phật tử Việt-Nam trong và ngoài nước liên quan đến nhóm người trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hoa-Kỳ, Liên-Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan.
I. Xác Định Danh Từ, Xác Định Thái Độ:
a/ Xác định danh từ:
Kể từ sau khi Bản Lên Tiếng Thứ Tư phổ biến ngày 07-06-2013, đến Bản Lên Tiếng thứ Bảy ngày 12-06-2013 phản đối việc GHPGVNTN đồng hành với Việt cộng tổ chức "đại lễ kỷ niệm 50 năm HT Quảng-Đức", đối với Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu xem như các Giáo Hội Phật Giáo Việt-Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Liên Âu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan đã tự khai tử và không còn hiện diện trên cõi đời này.

(442) Thư của Liên Thành gởi:Võ Văn Ái và Các Sư


Thư của cựu Cảnh Sát Trưởng BCH/Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, Tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thiếu Tá Liên Thành gởi: Tên Đại Việt gian Võ Văn Ái và Các Sư Thích Quảng Độ, Thích Huyền Việt, Thích Giác Đẳng, Thích Như Đạt, Thích Viên Lý, và Thích Chánh Lạc
From: UBTTTAĐCSVN <ubtttadcsvn.vg@gmail.com>
Date: 2013/6/16
Subject: Thư của cựu Cảnh Sát Trưởng BCH/Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, Tỉnh Thừa Thiên-Huế, Thiếu Tá Liên Thành gởi: Tên Đại Việt gian Võ Văn Ái và Tập đoàn lừa đảo PGVNTN
To:  <chuadieungu@gmail.com>, <lienhoahouston@yahoo.com>, <phapluan@yahoo.com>, <pttpgqt@gmail.com>, <queme@free.fr>, <thich_khong_tanh@yahoo.com>,  <thichchanhlac@yahoo.com>,... "vovanai@free.fr"

Wednesday, June 12, 2013

(440) Bạn không thành người Trung Quốc được đâu

Bạn có muốn được gọi là Tàu Khựa ? Mời tìm câu trả lời trong bài dưới đây :
Bạn có thể nhập quốc tịch để trở thành một người Mỹ, người Anh, người Úc, người Canada, người Pháp, vân vân, nhưng bạn sẽ không bao giờ muốn trở thành một người Trung Quốc. Lý do là vì người Trung Quốc được cho là có đầy đủ vô số những đặc tính và bản chất xấu xa nhất mà những người xấu xa nhất trên thế gian này có thể có. Mark Kitto, tác giả người Anh của bài báo sau đây, đã từng một lần trong đời ước muốn trở thành người Trung Quốc, nhưng về sau chính ông đã kết luận sẽ không bao giờ có người nào trên thế giới muốn trở thành người Trung Quốc cả, như đầu đề của bài báo này do ông viết và đăng trên tạp chí Prospect Magazine ở Anh Quốc (prospectmagazine.co.uk).
Bên dưới là nguyên bản bài báo tiếng Anh của tác giả, và bên dưới nữa là bản phỏng dịch sang tiếng Việt của dịch giả Lã Thanh Tùng. Vì dịch theo tinh thần "phỏng dịch" nên có một số câu và đoạn văn tác giả chưa dịch sát ý và đầy đủ lắm.
You’ll never be Chinese
Why I’m leaving the country I loved. -
Mark Kitto and family; Photo: Eric Leleu


(439) Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa – Sự tiếc nuối vô bờ bến

NỀN GIÁO DỤC CỦA CHẾ ĐỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA – Sự tiếc nuối vô bờ bến
Giáo dục Việt Nam Cộng hòa là nền giáo dục Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là nhân bản, dân tộc, và khai phóng. Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh quyền tự do giáo dục, và cho rằng “nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí”, “nền giáo dục đại học được tự trị”, “những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn”. Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng hòa gồm tiểu học, trung học, và đại học, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương cho tới địa phương.
Ảnh Phòng thí nghiệm ở Viện Pasteur Sài Gòn (Internet)

(438) Võ hiệp Kim Dung và Y học

Tiểu thuyết Võ hiệp Kim Dung và Y học
Phiếm luận
Trong tiểu thuyết Võ hiệp Kim Dung y hoc đã bàng bạc trong võ công… ngườì luyện võ có khả năng tự phòng bệnh và chữa bệnh cho chính mình… và rõ nhất là Thái Cực quyền của Trương Tam Phong phái Võ Đang còn lưu truyền cho đến ngày nay… xem như môn dưỡng sinh thành công nhất mọi thời đại…
Đôc giả của Kim Dung có thể tạm xếp các thể lọai điều trị y học trong tiểu thuyêt võ hiệp Kim Dung thành nhiều  nhóm (dĩ nhiên không có chẩn đoán).
A/ Nhóm thứ nhất là  người có võ công cũng kiêm luôn Thầy thuốc… nên khi bị nội ngoại thương là tự chữa trị…
Điển hình nhóm này trong Anh hùng xạ điêu ký Vuơng Xứ Nhất, nhân vật thứ ba trong Tòan chân Thất tử bị  “Độc sa chưởng” của Linh Trí Thượng nhân… cố gắng nhờ Quách Tỉnh đưa về phòng trọ dùng nội công khử độc bằng cách ngâm mình trong bồn nước… tuy hồi phục đã khá nhưng cũng phải cần vài vị thuốc như Ngưu tất, Mộc Dược, Huyết Biệt… để uống cho dứt điểm… Phe địch đoán biết việc này cho người “thu mua” hết tất cả lọai thuốc này ở các cửa tiệm trong thị trấn đưa về Vương phủ… Quách Tỉnh Hòang Dung phải đột nhập vào Triệu Vương phủ và qua bao tình tiết ly kỳ để mối tình tăng thêm đậm đà thi vị.

Tập dưỡng sinh trên giường


18 cách tập dưỡng sinh trên giường
Tài liệu trích từ "Sinh mệnh tại ư vận động" trong sách dưỡng sinh cổ truyền của Trung Hoa. Phương pháp này có tác dụng lưu thông khí huyết, điều hòa âm dương, ích khí dưỡng huyết, hoạt huyết hóa ứ, do đó làm tỉnh đầu, sáng mắt, phòng chữa các bệnh ngũ quan, giảm bớt nếp nhăn trên mặt, làm cho da sáng, hồng nhuận, đàn hồi. Đồng thời có thể điều tiết chức năng thần kinh, làm cho tinh thần dồi dào, tư duy sắc bén, nhớ nhiều, ngủ tốt. Ngoài ra còn điều tiết chức năng các tuyến, giảm mỡ trong máu, phòng chữa bệnh tiểu đường và bệnh béo phì. Giúp tăng thêm công năng tim phổi, từ đó tăng thể chất, đạt mục đích phòng suy não, ích thọ diên niên. Xin giới thiệu cùng bạn đọc làm tài liệu tham khảo, vận dụng luyện tập để nâng cao sức khỏe .
Phương pháp này có tác dụng lưu thông khí huyết, điều hòa âm dương, ích khí dưỡng huyết, hoạt huyết hóa ứ, do đó làm tỉnh đầu, sáng mắt, phòng chữa các bệnh ngũ quan, giảm bớt nếp nhăn trên mặt, làm cho da sáng, hồng nhuận, đàn hồi. Đồng thời có thể điều tiết chức năng thần kinh, làm cho tinh thần dồi dào, tư duy sắc bén, nhớ nhiều, ngủ tốt. Ngoài ra còn điều tiết chức năng các tuyến, giảm mỡ trong máu, phòng chữa bệnh tiểu đường và bệnh béo phì. Giúp tăng thêm công năng tim phổi, từ đó tăng thể chất, đạt mục đích phòng suy não, ích thọ diên niên. 
  Xin giới thiệu cùng bạn đọc làm tài liệu tham khảo, vận dụng luyện tập để nâng cao sức khỏe.

Tuesday, June 11, 2013

(437) Giáo sư G.Chang vẫn khẳng định: Trung Quốc sẽ sụp đổ

Giáo sư G.Chang vẫn khẳng định: Trung Quốc sẽ sụp đổ
Gordon Chang là một giáo sư, một học giả Hoa Kỳ gốc Trung Quốc, từng viết nhiều sách và bài báo về tình hình chính trị-kinh tế-tài chính của Trung Quốc. Ông cũng là nhà bình luận có tiếng của tạp chí Forbes, một tạp chí lớn về kinh tế - tài chính, ra đời từ năm 1917, mỗi tuần ra 2 số, có trụ sở ở New York.
Năm 2001, ngay khi Trung Quốc vừa được gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, Gs Gordon Chang cho ra mắt cuốn sách The coming collapse of China (Sự sụp đổ sắp đến của Trung Quốc).

(436) Thức ăn chết người tại VN

 1. Những thực phẩm gây dị ứng
THỨC ĂN CHẾT NGƯỜI
Xin chuyển đọc để tỉm hiểu. Xem nhu vậy thì thực phẩm chế tạo tại VN coi như quá độc. Tốt nhất là khong mua hàng của VN và Trung Cộng.
XIN QUY' VI. CAN THAN KHI VE` THAM VIET NAM ....
Dear Bác sĩ Phan Minh Hiển,
Vì những lý do khách quan tại Việt Nam hiện nay, nên tôi phải dùng 'Anonymous Email Service'. Đầu thơ tôi xin bày tỏ tấm lòng thán phục trước những việc ông đã, đang và sẽ làm với người Việt Nam nói chung, không phân biệt tôn giáo - chính trị - vv.. Nhân đây tôi xin gửi đến ông 'file Microsoft Word' dưới đây để ông và các thân hữu cũng như mọi người khác giữ mình khi về Việt Nam.
Có phải Người Kinh – Việt Nam đang muốn làm cho GIỐNG NÒI thoái hóa hay Một Nét VĂN HÓA MỚI của đất nước CS Việt Nam ?

Sunday, June 9, 2013

(434) Những lá phổi bị thiêu cháy của con rồng Trung Quốc

  
 Ông Xu Zhihui và những tấm phim X quang chụp hình phổi.AFP
Những lá phổi bị thiêu cháy của con rồng Trung Quốc
Thụy My
09 Tháng Sáu 2013 - Khi Trung Quốc lao vào siêu tăng trưởng kinh tế, họ là hai trăm người đàn ông đã rời ngôi làng êm đềm ở Song Khê thuộc miền trung, để đi xây dựng các tòa nhà chọc trời và những thành phố mới. Nay thì một phần tư trong số họ đã chết, những lá phổi bị bụi tàn phá, và khoảng một trăm người khác đang chờ đợi lưỡi hái của tử thần. 

Saturday, June 8, 2013

(433) LÁ ĐU ĐỦ VÀ SẢ: Chữa Ung thư Gan kỳ cuối!

 UNG THƯ GAN GIAI ĐOẠN CUỐI
GIẢI PHÁP TỐI ƯU: LÁ ĐU ĐỦ VÀ SẢ

Cách đây hơn hai năm, anh em VHV trường Võ Bị  Dalat nhận được hai tin không vui về một cựu Giáo sư, anh Phùng Văn Bộ là việt kiều Canada đang gặp phải: - một là hơn nửa triệu đô  la đầu tư về VN  bi. mất trắng và - hai là  Anh gặp bệnh nan y: Ung thư gan giai đoạn cuối, sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở bệnh viện ở   Canada. Anh đã nằm viện mấy tháng,   khối u gan trên 04 cm đã được xử dụng kỹ thuật cao chặn đứng sự  di căn bằng cách cắt, cô lập cách mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng gan để cô lập.
Anh Bộ sinh năm 1933, nay đã trên 80 tuổi, không đủ sức chịu đựng, nên mất sức nhanh,  tóc rụng và đứng đi không nổi. Bệnh viện cũng cho anh hay  với tình trạng sức khoẻ của anh khó vựợt qua nổi sáu tháng. Trước 2009 anh  Phùng Văn Bộ, bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoan đầu, bệnh viện đề nghị giải phẩu, anh không chịu cho mổ, cố chịu cảnh “đái rắc” vì thấy mình cũng tuổi già, không  nên đụng vào dao kéo làm gì.

Thursday, June 6, 2013

(432) Canada, Québec và Tôi.

Canada, Québec và Tôi.
(Tháng Tư 2013, để nhớ lại tháng Tư 1975)
Tôi ngụ cư ở Montréal, đô thị lớn nhất của Tiểu Bang Québec, Canada, như vậy là đã được 35 năm rồi, gấp đôi thời gian tôi ở Sài Gòn (chỉ vỏn vẹn có 13 năm!). Như vậy, tôi là người Việt Nam, Saigonais hay Canadien, Quebecois ??

(431) Thua con chó


 
Thua con chó. 

"...thân phận người dân Việt Nam hôm nay quả còn khổ hơn ...chó!
Mà con chó vẫn hơn dân ta vì có khi nó không biết khổ, nhất là khổ vì nhục! 
Những dòng sau đây được viết ra từ sự phẫn uất, lời sỉ nhục chỉ dành cho kẻ đáng bị sỉ nhục." 

Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó
Chó! 

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bọn Tàu bảo gì thì làm cái đó
Thấy mặt chủ thì ngoảy đuôi chui gầm lấp ló
Chó! 

Wednesday, June 5, 2013

(430) Người trúng $590 triệu Powerball jackpot

Authorities name winner of $590 million Powerball jackpot
Góa phụ Gloria C. Mackenzie là người độc nhất thắng $590 triệu xổ số Powerball.
Bà đi đến sở xổ số với con trai và luật sư để làm thủ tục khai báo vé trúng và lãnh một lúc số tiền mặt là $370 triệu.
Tối hôm xổ số, bà có xem truyền hình và biết là mình đã trúng độc đắc.
Bà cho biết lúc xếp hàng mua số, một người cho phép bà cắt hàng để mua trước (có lẽ tội nghiệp bà già), nhờ vậy mà bà được vé số may mắn này.
Nơi bà đang ở là một khu song lập và hiện nay trước cửa ra vào nhà bà có để một tấm bảng: Nhà riêng. Xin đừng quấy rầy.
A Powerball jackpot ticket worth an estimated $590.5 million was sold at this Zephyrhills, Fla., Publix supermarket seen on May 19.
We have a winner.
The holder of the only winning ticket in a record $590.5 million Powerball jackpot is Gloria C. Mackenzie, 84, Florida Lottery officials said at a news conference Wednesday afternoon.

Tuesday, June 4, 2013

(429) Nữ binh Do Thái bị kỷ luật vì gửi ảnh hở hang

·        Group of women are said to be new recruits based in southern Israel
·        Pictures show them dressed only in their underwear and combat fatigues
·        Israeli military said they were disciplined for their 'unbecoming behaviour'
·        Latest in string of incidents with inappropriate images of Israeli soldiers
 By Becky Evans
PUBLISHED: 03:44 EST, 3 June 2013
Dressed only in their underwear and provocatively holding weapons for the camera, they appear to be having a great time posing for photographs in their barracks room.
But four Israeli female soldiers have now been disciplined by the country's military for their 'unbecoming behaviour' after the raunchy pictures were posted on Facebook.

(428) 'Công nghiệp' thịt lợn Tàu Cộng

Tàu Cộng mua công ty thịt heo lớn nhất của Mỹ  
Wednesday, May 29, 2013 
RICHMOND, Virginia (AP) – Công ty chế biến thịt ở Tàu Cộng, Shuanghui International Holdings, Ltd. đã ký thỏa thuận mua công ty Smithfield Foods Inc. của Mỹ với giá khoảng $4.72 tỉ, và sẽ đưa công ty chế biến thịt heo lớn nhất thế giới này ra khỏi thị trường chứng khoán, trở về thành một công ty tư nhân. Sản phẩm jambon của Smithfield tại một tiệm grocery ở Richardson, Texas. Công ty chế biến thịt ở Tàu Cộng, Shuanghui International Holdings, Ltd đồng ý mua công ty Smithfield hôm 29 tháng Năm, 2013, với giá 4.7 tỉ. (Hình: AP Photo/LM Otero) 
Công ty Shuanghui, với trụ sở chính đặt tại Hồng Kông, hiện đang làm chủ nhiều công ty khác trên thế giới, kể cả trong lãnh vực thực phẩm và vận chuyển hàng hóa, đồng thời cũng là công ty biến chế thịt lớn nhất Tàu Cộng. Công ty Smithfield có sản phẩm mang các nhãn hiệu Armour, Farmland và Smithfield. Các cổ đông của Smithfield sẽ được trả $34 cho mỗi cổ phiếu theo thỏa thuận loan báo hôm Thứ Tư. Trị giá cổ phiếu của Smithfield vào cuối ngày Thứ Ba là $25.97. Công ty Shuanghui có 13 cơ xưởng, sản xuất hơn 2.7 triệu tấn thịt mỗi năm. Theo thỏa thuận, Shuanghui sẽ không cắt giảm nhân viên của Smithfield hay đóng cửa cơ xưởng cùng trụ sở chính ở Virginia. Ban giám đốc hiện nay của Smithfield cũng sẽ ở lại làm việc và Shuanghui sẽ tôn trọng thỏa thuận ký kết với nghiệp đoàn hiện nay. Công ty Smithfield có khoảng 46,000 nhân viên. 
'Công nghiệp' thịt lợn Tàu Cộng
Con cháu chú Ba xực dòng họ Trư Bát Giới hơi nhiều!
Thứ ba, 4/6/2013 
Tàu Cộng là nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới, năm 2012 ước tính tiêu thụ 52 triệu tấn. Mới đây nhất, một doanh nghiệp thịt lợn tại đây đã mua một hãng cùng ngành lớn nhất thế giới của Mỹ.
 
Tàu Cộng là nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới. Theo tính toán, năm 2012 quốc gia hơn một tỷ dân đã tiêu thụ hết khoảng 52 triệu tấn.
 Một nửa số lợn trên thế giới (476 triệu con) đang được nuôi tại Tàu Cộng.

Sunday, June 2, 2013

(428) Trò bẩn "không phải xếp hàng" ở Disneyland bị lật tẩy


 
Undercover at Disney: 'Deplorable' scheme to skip lines
May 31, 2013 - 5:30 AM 
Cảnh xếp hàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ để vào xem các nơi "hấp dẫn" như Pirates of the Caribbean,  Alice in Wonderland, Star Tours của "Star Wars" ở Disneyland là chuyện thường tình và "cực hình" cho các bậc phụ huynh, nhất là vào mùa hè nóng nực.
Một số con buôn "bất chính" biết cảnh khổ của các bậc cha mẹ đã dùng quảng cáo để khuyến dụ phụ huynh, như đã được đăng trên Craiglist, đại cương: "Chúng ta khỏi phải xếp hàng dài... bằng cách dùng thẻ vào cửa đặc biệt". Hướng dẫn viên du lịch là kẻ dùng thẻ tàn tật, có kẻ tính giá $50.00 đô la/ một giờ; có kẻ tính "trọn gói" $200.00/một tour đặc biệt như Star Tours.
Phóng viên điều tra hỏi những người hướng dẫn làm chuyện "xấu hổ" này có thấy lá sái quấy, họ đều trả lời họ không quan tâm.
Ban điều hành Disneyland sau khi được thông báo đã lập tức cảnh cáo và áp dụng biện pháp ứng xử cho các vụ vi phạm nếu có trong tương lai.
Video: (STTH) NBC’s Jeff Rossen investigates the shocking way some families have been cutting to the front of those long lines at Disney: by hiring disabled tour guides with special passes so they get onto rides without a wait.

Saturday, June 1, 2013

Buổi ra mắt bản dịch Việt Ngữ 'Chết bởi Trung Quốc'

Buổi ra mắt bản dịch Việt Ngữ 'Chết bởi Trung Quốc'
26/12/2012 - Nguyễn Phc Hưng  

Tiến sĩ Trn Diu Chân dch tác phm này sang Vit Ng vi ta đ "Chết bi Trung Quc - Ðương đu vi con Rng - Li kêu gi Hành Ðng Toàn Cu."

Hôm 26 tháng 12, tại Hoa Kỳ, đa số các cửa hàng có truyền thống dành ngày này cho khách hàng mang trả hay đổi những món quà không vừa ý đã mua hay nhận trong dịp Giáng Sinh. Trong ngày hôm nay, có lẽ nhiều người mang trả lại những hàng hóa không thích hợp với họ, hay là không đúng tiêu chuẩn an toàn.
Sự kin hàng hóa không đúng tiêu chun an toàn nhưng r hơn hàng hóa làm ti Hoa Kỳ ngày càng nhiu, k t khi Trung Quc gia nhp t chc Thương Mi Thế Gii WTO vào tháng 12 năm 2001. Tình trng hàng hóa vi giá thành thp vì sn xut ti Trung Quc, hp dẫn gii tiêu th, làm nhiu hãng xưởng ti Hoa Kỳ phi đóng ca, gây nên tình trng kinh tế Hoa Kỳ sa sút. Nhiu người không ch quan ngi cho tình trng kinh tế mà còn lo ngi nhng hàng hóa này nh hưởng đến sc khe ca con người. 
Ngược dòng thi gian, vào ngày 7 tháng 3, năm 2011, đài truyền hình Hoa Kỳ ABC, trong mc "ABC World News Tonight", bà Diane Sawyer, mt phóng viên ni tiếng ca TV Hoa Kỳ, có chương trình dài mt tun đ c đng dân M mua hàng "Made in America" nhm hâm nóng li phong trào do tổng thng Reagan khi xướng t năm 1985 khi ông ký sc lnh, chn Tháng 12 hàng năm là tháng mua hàng “Made in America”. Chương trình này nhc nh người Hoa Kỳ cn mua hàng ni đa đ bày t lòng ái quc và giúp phát trin kinh tế trong nước thay vì tham rẻ mua hàng thiếu tiêu chun an toàn sn xut, đo đc, và cnh tranh bt chính t nước ngoài, nht là t Trung Quc.