Sunday, May 13, 2012

(138) NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ LAS VEGAS


File:LasVegasCityMontage.jpg
NHỮNG ĐIỀU LÝ THÚ VỀ LAS VEGAS
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 4 năm 2012
Trên thế giới có một địa danh mà khi nhắc tới chúng ta liên tưởng ngay đến " tội lỗi" đánh bài, xa xỉ, ăn chơi và nhiều thứ khác , đó là Las Vegas .
Casino đầu tiên được cấp phép năm 1931
Số lượng cấp phép địa điểm cờ bạc ở Las Vegas 1701
Ước tính số lượng cư dân thành phố Las Vegas 500000
Số sư dân của quận Clark  1500000
Số máy slot machine trong thành phố 197.144
Hàng năm du khách đến Las Vegas, trên 36,7 triệu.
Tỷ lệ phần trăm du khách từ miền Nam California 25%
Tỷ lệ phần trăm của du khách nói rằng họ đến để Vegas chủ yếu là để đánh bạc 5%
Tỷ lệ phần trăm của du khách chơi cờ bạc trong thời gian ngụ lại Las Vegas 87%
Giờ mỗi người chơi bài trung bình hàng ngày  3,9 giờ .
Doanh thu nhà nước thu hàng năm, trên 9 tỷ đô la
Mỗi người khách trung bình dùng 559 đô la để đánh bài .
Số người di chuyển đến Las Vegas hàng năm 60.000
Căn hộ cho thuê trung bình hàng tháng,  631,22 đô la
Giá trung bình cho một mẫu Anh đất trong thung lũng,  161000 đô la
Giá cho một mẫu nguyên tố đất trên Strip,  11 triệu đô la
Số phòng khách sạn 124.270
Trung bình số gối được giặt hàng ngày tại MGM Grand là 15000
Giá phòng trung bình hàng đêm,  66  đô la
Trung bình thời gian lưu lại Las Vegas của du khách ,  3,7 đêm
Số các hội thảo tổ chức hàng năm 3749
Số Vegas đám cưới trung bình mỗi ngày 315
Số lượng các khóa học golf địa phương 37
Số tiền dặm ống neon thắp sáng trên dải  15.000
Tỷ lệ phần trăm của dân số của quận trên 24 tuổi với trình độ đại học 13,8%
Tỷ lệ phần trăm của những người dân cho là có tôn giáo 82,2 %
Tỷ lệ phần trăm dân số đăng ký bỏ phiếu 42,2%
Tỷ lệ phần trăm của Nevada đất thuộc sở hữu của chính phủ liên bang 87%
Bê tông đường ở Nevada,  5429 km
Đường sỏi ở Nevada, 33010 dặm
Nevada: tỷ lệ tăng dân số từ năm 1990, tỷ lệ 83,3%
Nevada : tỷ lệ tăng số tù từ năm 1990, tỷ lệ phần trăm 100,4%
Đứng đầu Hoa Kỳ về sản xuất vàng
Chi phí giấy phép kết hôn Nevada: 35 đô la
Trung bình chi phí nộp đơn xin ly hôn ở Nevada: 450 đô la
1. Paul Anka
Sòng bạc ở Las Vegas sẽ cho phép bạn nhập cảnh nếu bạn trên 21 tuổi. Vì vậy, nếu bạn là một trong những người trông trẻ hơn tuổi thực sự của bạn, tốt hơn bạn nên mang theo ID hoặc bạn có thể được mời ra khỏi cửa. Bạn có biết rằng khi Paul Anka và  các ca sĩ nổi tiếng đầu tiên được hát tại Las Vegas, ông dưới tuổi quy định pháp luật? Bạn thử nghĩ  làm thế nào họ nhập lậu ông!
2. Flamingo
Benjamin Siegel cũng được biết đến như Bugsy Siegel, tên cướp, người thiết lập Las Vegas như là một thiên đường cờ bạc Las Vegas. Tuy nhiên, công việc kinh doanh khách sạn là một thảm họa và ông đã hào phóng xây khách sạn gần 100 phòng mà ông đặt tên Flamingo, lấy cảm hứng từ đôi chân dài bạn gái của mình là một Showgirl.
3. Tôm cocktail
Hơn 60000 pound tôm được tiêu thụ tại Las Vegas mỗi ngày, gần như là nhiều như trong cả nước Mỹ. Chúng được ăn chủ yếu  trong các hình thức cocktail tôm. 
4.Bắn con chó của hàng xóm của bạn
Nếu con chó của người hàng xóm của bạn cứ làm bạn ngủ không được vào ban đêm , bạn tốt nhất không nên bắn nó nếu nó đang ở trong phầng đất nhà nó , và bạn đang sống ở Las Vegas.  Đề phòng này là cần thiết, bởi vì ở Las Vegas, hàng xóm của bạn có  quyền treo cổ bạn nếu bạn bắn chết con chó của hắn trong đất nhà của nó. Vì vậy, tốt nhất bạn nên đồ nhét lỗ tai , hoặc đổi nhà của bạn.
5. Hãy kết hôn ở Las Vegas
Ít nhất 150 cặp vợ chồng mỗi ngày đến Las Vegas để họ có thể kết hôn. Tất cả những gì bạn cần là là trên 16 tuổi, có giấy tờ tùy thân hợp lệ và số An Sinh Xã Hội (Số An Sinh Xã Hội). Sau đó có lệ phí năm mươi đô la cho giấy phép và việc tìm kiếm một nhà nguyện cưới. Hầu hết các công việc này đều làm 24 tiếng một ngày. Và các thành phố lân cận của Reno sẽ cung cấp cho bạn một ly hôn đều nhanh chóng nếu mọi thứ không như ý.
6. Howard Hughes
Bạn có biết làm thế nào Howard Hughes đã mua khách sạn đầu tiên của mình tại Las Vegas? Ông đã đi ở tại Desert Inn  trong năm 1966 và ở lại đó hai năm, cho đến khi tính khí kỳ cục của ông đã làm cho những người quản lý khách sạn hết chịu nổi và họ đuổi ông ta đi . Ông đã trả đũa bằng cách mua các khách sạn và tiếp tục ở lại đó.
Las Vegas (phát âm /lɒs ˈveɪɡəs/); là thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Nevada, là thủ phủ của quận Clark, và là một thành phổ nghỉ dưỡng, đánh bạc và ẩm thực nổi tiếng thế giới. Las Vegas, tự mệnh danh là Thủ đô giải trí của thế giới, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng sòng bạc và các loại hình giải trí liên quan. Đây là thành phố đông dân thứ 28 ở Hoa Kỳ với dân số ước tính bởi Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 558.383 người vào năm 2008. 
Được thành lập năm 1905, Las Vegas chính thức trở thành thành phố vào năm 1911. Với sự phát triển trong giai đoạn tiếp theo, Las Vegas đã là thành phố Mỹ đông dân nhất được thành lập trong thế kỷ 20 (danh hiệu tương tụ do Chicago giữ trong thế kỷ 19). Thành phố đã được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim, chương trình truyền hình. Thành phố này cũng có số lượng nhà thờ trên đầu dân cao nhất trong các thành phố lớn ở Hoa Kỳ.
Tên gọi Las Vegas thường được dùng để chỉ các khu chưa hợp nhất bao quanh thành phố, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng vui chơi nằm trên Dải Las Vegas. Vị trí của thành phố 36°11′39″B, 115°13′19″T (36.194168, 115.222060)1. Diện tích thành phố là 340 km2.
Dân số của Las Vegas
Thành phố Las Vegas
Dân số theo năm
1920 2.304
1930 5.165
1940 8.422
1950 24.624
1960 64.405
1970 125.787
1980 164.674
1990 258.295
2000 478.434
2005 545.147
Las Vegas là một thành phố nổi tiếng thế giới về đánh bạc. Một số người Mỹ nói vui rằng phải gọi Las Vegas là "Lost Wages" (có nghĩa là "mất hết tiền lương") mới đúng. Các sòng bài và khách sạn có nhiều đèn nê ông đến nỗi nhiều người gọi thành phố trên sa mạc này là “Thành phố Ánh sáng”. Las Vegas còn nổi tiếng về nhà thờ tiệc cưới. Nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đã tổ chức tiệc cưới tại đây.
Mỗi khách sạn lớn ở Las Vegas đều rất đặc biệt. Vào trong đó như bước vào một thế giới khác. Có khách sạn thì giống như Hy Lạp cổ xưa. Khách sạn khác thì giống như hòn đảo nhiệt đới. Có cái thì giống như thành phố New York. Ở những khách sạn này luôn có những nhà giải trí nổi tiếng biểu diễn. Mọi thứ ở đây đề có vẻ đắt đỏ nhưng riêng phòng ngủ thì chỉ tốn nửa giá so với những nơi khác. Các nhà hàng thì bán đủ các món bạn-có-thể-ăn-được chỉ kiếm chút tiền lãi. Sở dĩ có như vậy bởi vì các khách sạn chủ yếu kiếm tiền từ các sòng bạc.
Las Vegas bắt đầu năm 1905 như là ga xe lửa nhỏ. Lúc đó chỉ có một vài toà nhà ở trung tâm sa mạc. Năm 1946, một tay lưu manh nổi tiếng có tên là Bugsy Siegel dựng nên sòng bài đầu tiên tại Las Vegas. Vì nhiều lý do khác nhau, hắn bị giết năm 1947. Điều này làm cho cả hắn lẫn Las Vegas càng nổi tiếng hơn. Đầu những năm 1950, du khách đến Las Vegas không chỉ để đánh bạc mà họ đến để xem các cuộc thí nghiệm bom nguyên tử ở sa mạc nằm ngoài thành phố. Trong những ngày đó, người ta không biết nó nguy hiểm, thậm chí họ nghĩ nó rất thú vị khi xem.
Las Vegas rất nổi tiếng về nhà thờ tiệc cưới. Cũng giống như tất cả những nơi khác ở Las Vegas, nhà thờ tiệc cưới ở đây mở cửa 24/24. Tổ chức tiệc cưới ở đây thật đơn giản. Đôi uyên ương chỉ trả vài đô-la cho một giấy đăng ký và họ có thể cưới ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi thêm bất cứ điều gì. Trong nhiều năm qua, Las Vegas đã trở thành sự lựa chọn cho ngày vui trong cuộc đời của những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Một điều thú vị khác là du khách có nhiều cơ hội để thưởng thức những cảm giác mạnh tại Las Vegas hơn bất kỳ một thành phố nào khác ở Mỹ. Thế nhưng ở Vegas,người ta có thể đến được khắp nơi trên thế giới. Bởi có một Paris thu nhỏ trong lòng Vegas, có một nước Ý cùng con sông nhân tạo, có một Ai cập hoành tráng.... Cũng như Monte Carlo, thành phố đánh bạc này còn được đặt tên cho một loại thuật toán ngẫu nhiên mang tên Thuật toán Las Vegas.
Nền kinh tế của Las Vegas chủ yếu dựa vào du lịch, đánh bạc, tổ chức hội nghị kéo theo các ngành khác như bán lẻ, nhà hàng phát triển theo. Thành phố này là nơi đóng trụ sở của hai công ty trong nhóm Fortune 500 công ty đánh bạc lớn nhất thế giới, Harrah's Entertainment và MGM Mirage.Nhiều công ty sản xuất máy đánh bạc điện tử nằm ở khu vực Las Vegas. Việc quảng cáo và tiếp thị do Las Vegas Convention and Visitors Authority đảm trách.
Dân số tăng liên tục đã khiến ngành xây dựng quan trọng. Chỉ riêng năm 2000, hơn 21.000 căn nhà mới và 26.000 nhà bán lại đã được mua-bán. Đầu năm 2005, có 20 dự án phát triển nhà ở với diện tích hơn 300 mẫu Anh mỗi khu đã được triển khai. Trong cùng thời kỳ đó, Las Vegas được xem như cộng đồng tăng trưởng nhanh nhất ở Hoa Kỳ.
Dải Las Vegas (Las Vegas Strip) là một đoạn đường dài khoảng 3,8 dặm Anh (6,1 km) thuộc Đại lộ Las Vegas Nam nằm trong Quận Clark, tiểu bang Nevada. Một phần nhỏ của Dải nằm trong thành phố Las Vegas, nhưng phần lớn (khoảng 96%) nằm trong các khu chưa hợp nhất là Paradise và Winchester. Phần lớn "Dải" được xếp loại là một Đường Toàn-Mỹ (All-American Road, tức là một con đường có nhiều cảnh quan đặc biệt liên quan đến nội địa Mỹ).
Nhiều bất động sản khách sạn, sòng bạc và khu nghỉ dưỡng vui chơi của thế giới tọa lạc trên Dải Las Vegas nổi tiếng thế giới này. Mười chín trong số hai mươi lăm khách sạn lớn nhất thế giới, tính theo số lượng phòng, nằm trên Dải Las Vegas với tổng số trên 67.000 phòng.
Vài thập niên về trước, Đại lộ Las Vegas Nam được gọi là Xa lộ Arrowhead, hay Xa lộ Los Angeles. "Dải" là tên mà người ta cho rằng do một cảnh sát viên của thành phố Los Angeles tên Guy McAfee đặt theo tên của thị trấn quê nhà của ông, đó là Dải Sunset.
Một trong các vẻ mặt dễ thấy nhất của phong cảnh của Dải Las Vegas là việc sử dụng kiểu kiến trúc ấn tượng. Sự hiện đại hóa các khách sạn, sòng bạc, nhà hàng và các khu nhà cao nằm trên Dải đã làm cho thành phố trở thành một trong những nơi đến ưa chuộng nhất của du khách
Theo ý nghĩa hạn hẹp nhất, "dải" được dùng để chỉ đặc biệt là Đại lộ Las Vegas, khoảng từ Đường Sahara đến Lộ Russell, một đoạn đường dài 4,1 dặm hay 6,6 km. Tuy nhiên, thuật từ này cũng thường được dùng không những để chỉ con đường mà còn được dùng để chỉ vô số các sòng bạc và khu nghỉ dưỡng vui chơi nằm dọc trên con đường này và thậm chí là các bất động sản không nằm trên con đường này nhưng nằm gần khu vực con đường. Một số cơ quan chính quyền như Ủy ban Giải trí Nevada (Nevada Gaming Commission) xếp các bất động sản này thuộc "Dải Las Vegas" vì mục đích lập báo cáo mặc dù các định nghĩa này có bao gồm các bất động sản nằm cách Đại lộ Las Vegas đến 1 dặm (1,6 km) hoặc xa hơn (thí dụ Khách sạn và Sòng bạc Hard Rock). Các thuật ngữ như Strip Area (khu vực dải), Resort Corridor (hành lang khu nghỉ dưỡng vui chơi) or Resort District (khu nghĩ dưỡng vui chơi) đôi khi được dùng để chỉ khu vực địa lý rộng lớn hơn.
Stratosphere, nằm cách phía bắc Đường Sahara khoảng 0,25 dặm, được xem là ranh giới phía bắc của dải. Ranh giới phía nam là Đường Tropicana nhưng việc xây dựng mở rộng đang tiến hành có thể làm cho ranh giới này rộng hơn ra đến Lộ Russell. Sòng bạc và Khu nghỉ dưỡng vui chơi Mandalay Bay nằm ngay phía bắc Lộ Russell.
Vì con số và độ rộng lớn của các khu nghỉ dưỡng vui chơi, Hành lanh Khu nghỉ dưỡng vui chơi (Resort Corridor) có thể rộng hơn. Xa lộ Liên tiểu bang 15 chạy gần như song song và cách Đại lộ Las Vegas khoảng từ 1 đến 2 dặm về phía tây. Đường Paradise cũng chạy song song như vậy nhưng nằm về phía đông và kết thúc tại Đường St. Louis, khu hướng đông. Phía đông của dải bị giới hạn bởi Phi trường Quốc tế McCarran nằm về hướng nam Đường Tropicana. Ở phía bắc của điểm này, Hành lang Khu nghỉ dưỡng vui chơi có thể xem là kéo dài xa đến tận Đường Paradise mặc dù một số người cho rằng Đường Koval đóng vai trò như một ranh giới bên ngoài. Xa lộ Liên tiểu bang 15 đôi khi được xem là rìa phía tây của Hành lang Khu nghỉ dưỡng vui chơi tính từ Xa lộ Liên tiểu bang 215 đến Đường Spring Mountain. Ở phía bắc, Đường Industrial được xem là rìa phía tây. Một số khu nghỉ dưỡng vui chơi như Khách sạn và Sòng bạc Rio và Khu nghỉ dưỡng vui chơi và Sòng bạc Palms thật sự nằm ở phía tây của Xa lộ Liên tiểu bang 15, vì vậy có thể nói rằng hành lang này có thể mở rộng về phía tây đến Đại lộ Valley View hay Đường Arville.
Sòng bạc đầu tiên được xây dựng trên Xa lộ 91 là Pair-o-Dice Club năm 1931, nhưng cái đầu tiên được xây dựng trên dải đất mà ngày nay gọi là Dải Las Vegas là El Rancho Vegas, mở cửa vào ngày 3 tháng 4 năm 1941, có 63 phòng. Sòng bạc trụ ở đó khoảng gần 20 năm trước khi bị lửa thiêu rụi vào năm 1960. Sự thành công của nó kéo theo một khách sạn thứ hai, đó là Khách sạn Last Frontier năm 1942. Khách sạn sòng bạc Flamingo mở cửa vài năm sau đó vào ngày 26 tháng 12 năm 1946.
Năm 1968, Kirk Kerkorian mua Flamingo và thuê mướn Phó chủ tịch của "Sahara Hotels" là Alex Shoofey làm chủ tịch và Alex Shoofey dẫn theo 33 quan chức hành chánh cao cấp của Sahara. Flamingo được dùng để huấn luyện các nhân viên tương lai của "International Hotel" lúc đó đang được xây dựng. International Hotel mở cửa năm 1969, có 1.512 phòng, trở thành khách sạn lớn nhất thế giới và khởi sự thời đại của các khu nghỉ ngơi vui chơi vĩ đại (mega-resorts). International hiện nay là Las Vegas Hilton.
Khách sạn sòng bạc MGM Grand đầu tiên với 2.084 phòng, cũng là một bất động sản của Kerkorian, mở cửa vào năm 1973. Vào lúc đó, nó là một trong số các khách sạn lớn nhất thế giới tính theo số phòng (Khách sạn Rossiya ở Moscow là khách sạn lớn hơn nó). Ngày 21 tháng 11 năm 1980, Khách sạn MGM Grand bị thiệt hại nặng vì hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử Las Vegas. Trận hỏa hoạn giết chết 87 người vì bị chập điện. Nó được mở cửa trở lại 8 tháng sau đó. Năm 1986, Kerkorian bán MGM Grand cho Bally Manufacturing và nó được đổi tên thành Bally's Las Vegas.
Công viên nước Wet 'n Wild mở cửa năm 1985 và tọa lạc bên phía nam khách sạn Sahara. Công viên này đóng cửa vào cuối năm 2004 và sau đó bị san bằng.
Việc khai trương Khách sạn sòng bài Mirage vào năm 1989 đã tạo ra một đẳng cấp mới đối với sự trải nghiệm của Las Vegas vì các khách sạn sòng bạc nhỏ hơn dần dần nhường đường cho các khu nghỉ dưỡng vui chơi vĩ đại hơn. Các cơ sở giải trí vĩ đại này mang đến nhiều sự chọn lựa về giải trí, ẩm thực cũng như nghỉ ngơi và cờ bạc. Sự thay đổi này đã làm ảnh hưởng bất lợi cho các sòng bạc, khách sạn nhỏ hơn tuy từng nổi tiếng nhưng nay trở thành là lịch sử, thí dụ như Khách sạn sòng bạc Dunes, Khách sạn Sands và Khách sạn Stardust.
Năm 1995, sau khi Dean Martin qua đời, đèn dọc theo dải được bật sáng lờ mờ để tỏ lòng kính trọng ông. Đèn cũng được bật sáng lờ mờ như vậy vào năm 1998 để vinh danh Frank Sinatra mới vừa qua đời. Năm 2005, Quận Clark đổi tên một đoạn Đường Industrial (phía nam Đường Twain) thành Đường Dean Martin, đó cũng là một cách để tỏ lòng tôn kính đối với người diễn viên, ca sĩ của nhóm Rat Pack lừng danh.
Khách sạn sòng bạc MGM Grand (hiện thời) khai trương năm 1993 có công viên vui chơi "Grand Adventures" nhưng công viên này đóng cửa năm 2000 vì thiếu người đến chơi. Tương tự Khách sạn sòng bạc "Treasure Island" đóng cửa phòng chơi điện tử của mình.
Các sòng bạc và khách sạn tại trung tâm thành phố Las Vegas bị thua lỗ nặng vì sự bùng nổ phát triển ở Dải Las Vegas. Họ phải đổ tiền vào để tái tạo bộ mặt của các sòng bạc, tăng cường thêm an ninh và những thú vui hấp dẫn khác, thí dụ như Fremont Street Experience và Neonopolis.
Ngoài các khu nghỉ dưỡng vui chơi, sòng bạc, khách sạn lớn, Dải Las Vegas còn là nơi có một số sòng bạc, nhà nghỉ, và các khu vui chơi hấp dẫn khác nhỏ hơn, thí dụ như M&M World, Adventuredome và Fashion Show Mall. Bắt đầu trong giữa thập niên 1990, dải đã trở thành một nơi đến để chào đón năm mới.
Năm 2004, MGM Mirage thông báo các kế hoạch xây dựng khu CityCenter, một dự án đa dụng giá 7 tỉ đô la, rộng 66 mẫu Anh (600,000 m²) trên khu đất của khách sạn Boardwalk và khu đất cạnh bên. Dự án sẽ gồm có khách sạn, sòng bạc, khu nhà phố, khu bán lẻ và cho nhiều mục đích khác nữa. Khi hoàn thành, CityCenter sẽ là một tòa nhà phức hợp lớn nhất thế giới. Việc xây dựng khởi sự vào tháng tư năm 2006, và các thành phần ban đầu của dự án này được tin là sẽ hoàn thành vào năm 2009.
Năm 2006, Dải Las Vegas mất địa vị lâu năm của mình là trung tâm cờ bạc có doanh thu cao nhất thế giới. Nó tụt xuống hạng hai, đứng sau Macau
Tuy không đi trên dải nhưng Las Vegas Monorail chạy trên phía đông của dải từ Đường Tropicana đến Đường Sahara.
Xe buýt "Citizens Area Transit" phục vụ dải bằng các xe buýt hai tầng gọi là The Deuce. The Deuce chạy giữa Trạm trung chuyển South Strip gần điểm phía nam của dải đến "Downtown Transportation Center" gần Fremont Street Experience. Các trạm dừng xe buýt ở gần mỗi sòng bạc.
Xe buýt điện phục vụ du khách chạy lên xuống dải và dừng ở nhiều nơi. Giá cước xe là 3 đô la cho mỗi chiều, không cần biết là bạn đi bao xa trên dải. Ngoài ra có vé cả ngày giá 7 đô la nhưng bạn phải đưa đúng số tiền phải trả. Xe buýt điện theo lịch trình đến cứ mỗi 15 phút.
Hai xe điện nhỏ hoạt động trên dải. Một chạy giữa hai khách sạn sòng bạc Treasure Island và The Mirage trong khi chiếc kia phục vụ du khách đến khu sòng bạc nghỉ dưỡng vui chơi Mandalay Bay, Luxor, và Excalibur.
Taxis chỉ dừng tại cổng khách sạn hoặc những nơi qui định, vì vậy nếu bạn dự định đến nơi nào đó thì phải hỏi thăm chỗ đó gần khách sạn nào nhất.
Một số xe buýt con thoi shuttle có qui định yêu cầu xem chìa khóa phòng khách sạn của một sòng bạc thành viên. Việc thực thi các qui định như thế có thể thay đổi khác nhau.
Giữa Harrah và Rio cứ khoảng mỗi 30 phút.
Giữa Sam's Town và Bill's Gamblin' Hall, Harrah, Riviera, và Tropicana khoảng mỗi 1 tiếng rưỡi.
Giữa Caesars Palace và Rio, cứ khoảng mỗi 30 phút.
Giữa Paris/Bally và Rio, cứ khoảng mỗi 30 phút.
Giữa Hard Rock và MGM Grand, rời Hard Rock cứ mỗi 30 phút.
Giữa South Point và Mandalay Bay, cứ mỗi 30 phút (nay không còn phục vụ.)
Giữa Treasure Island và The Mirage. Xe điện trần chạy cứ mỗi 10 phút.
Một số khách sạn đã cố gắng tạo cho đường phố trở nên thêm tiện lợi hơn cho người đi bộ. Các sòng bạc mới thiết kế hình dáng bên ngoài của chúng có vẻ thật hấp dẫn để lôi cuốn thân chủ đi bộ - thí dụ như chương trình nhạc nước trước khách sạn sòng bạc Bellagio, chương trình biểu diễn núi lửa tại The Mirage, chương trình biểu diễn cướp biển và các nữ yêu tinh (Sirens of TI pirate show) tại Treasure Island. Khách tham quan thường tụ tập trên các vỉa hè phía trước các sòng bạc để xem các chương trình biểu diễn này.
Để giảm thiểu các vấn đề do lưu thông gây ra tại các ngã tư đông người, một số cầu vượt bộ hành được bắc ngang phía cao khỏi đầu để giúp khách bộ hành vượt qua các ngã tư an toàn. Các cầu vượt bộ hành Tropicana - Đại lộ Las Vegas là những cầu vượt đầu tiên được xây dựng. Vì sự thành công của chúng nên có rất nhiều cầu vượt bộ hành khác cũng được bắc trên Đại lộ Las Vegas tại ngã tự Lộ Flamingo; giữa The Mirage/Treasure Island và The Venetian; tại Đại lộ Las Vegas Boulevard-Spring Mountain và ngã tự Đường Sands nối liên Wynn với Fashion Show Mall và The Palazzo; và cầu vượt bộ hành mới xây nhất nối liền Planet Hollywood với CityCenter.

Những nơi mua sắm hấp dẫn
Bonanza Gift Store
2440 Las Vegas Boulevard South cửa hàng quà tặng lớn nhất thế giới, cửa hàng cung cấp văn hóa bình dân Las Vegas
Fashion Show Mall
3200 Las Vegas Boulevard South Cạnh bên Treasure Island và đối diện Wynn Las Vegas.
Grand Canal Shoppes
3355 Las Vegas Boulevard South Một con kênh, với những chiếc thuyền và người lái thuyền ca hát, uốn khúc quanh co dọc theo phía mặt tiền của các cửa hàng.
Miracle Mile
3667 Las Vegas Boulevard South Một phần thuộc khách sạn Planet Hollywood.
The Forum Shops at Caesars
Las Vegas Boulevard South
Đa số các nơi hấp dẫn du khách và các chương trình biểu diễn trên Dải nằm trên các phần đất của các khách sạn sòng bạc. Trong số những nơi hấp dẫn và miễn phí được nhiều người ưa chuộng và dễ xem nhất trên dải gồm có nhạc nước tại Bellagio, chương trình biểu diễn cướp biển và các nữ quỹ (Sirens of TI pirate show) tại Treasure Island, núi lửa tại The Mirage hay sự sụp đổ của Lục địa Atlantis và tại Caesars Palace. MGM Grand có chuồng sư tử bằng kiếng nằm bên trong khu sòng bạc mà mỗi ngày có đến 6 sư tử tham gia vào các buổi biểu diễn.
Rạp chiếu phim duy nhất nằm trên dải là một rạp có 10 phòng chiếu, mở cửa vào năm 1997, do Regal Entertainment Group điều hành
Phi trường Quốc tế McCarran phục vụ các chuyến bay thương mại vào thung lũng Las Vegas. Phi trường cũng phục vụ các phi cơ cá nhân, các chuyến bay chở khách quốc tế và nội địa, các chuyến bay chở hàng. Các phi trường khác trong vùng còn có Phi trường North Las Vegas và các phi trường nhỏ khác. Có hai tuyến xe buýt bắt đầu từ trung tâm thành phố Las Vegas với giá từ miễn phí đến 50 xu, tùy theo độ tuổi và khuyến tật. Xe buýt CAT (Citizens Area Transit) là phương tiện giao thông công cộng phổ biến phục vụ người dân địa phương và du khách với nhiều tuyến đường chạy khắp Las Vegas, Henderson, North Las Vegas và các khu vực ngoại ô của thung lũng.
Las Vegas Monorail chạy từ Khách sạn MGM Grand ở cuối phía nam của dải đến Khách sạn sòng bạc Sahara ở đầu phía bắc của dải.
Trước năm 1997, Hệ thống xe lửa Amtrak có tuyến đường đi ngang qua Las Vegas nhưng sau đó tuyến đường này bị thay thế bằng dịch vụ xe buýt Thruway Motorcoach cũng của Amtrak làm chủ. Các kế hoạch nhằm tái phục hồi tuyến đường xe lửa Amtrak đi từ Los Angeles đến Las Vegas đã được bàn đến nhưng việc thực hiện vẫn chưa có. Trạm xe lửa Las Vegas Amtrak nằm ở Khách sạn Plaza. Nó rất đặc biệt vì từng là một trạm xe lửa duy nhất nằm bên trong một sòng bạc.
Hai xa lộ tốc hành chính là: Xa lộ Liên tiểu bang 15 và Xa lộ Liên tiểu bang 515/Quốc lộ Hoa Kỳ 95 cắt ngang trung tâm thành phố Las Vegas. Xa lộ liên tiểu bang 15 nối Las Vegas đến Los Angeles và San Diego, California, và hướng về phía đông bắc đến Salt Lake City, Utah. Xa lộ Liên tiểu bang 515 đi về đông nam đến Henderson, rồi từ đó Quốc lộ Hoa Kỳ 93 tiếp tục đi về Đập Hoover về phía Phoenix, Arizona. Quốc lộ Hoa kỳ 95 nối thành phố đến tây bắc Nevada trong đó có Thành phố Carson và Reno. Quốc lộ Hoa Kỳ 93 tách khỏi Xa lộ Liên tiểu bang 15 ở đông bắc Las Vegas và đi về hướng bắc ngang qua phần phía đông của tiểu bang Nevada, phục vụ Ely và Wells. Quốc lộ Hoa Kỳ 95 hướng về phía nam từ Quốc lộ Hoa Kỳ 93 gần Henderson xuyên qua vùng viễn đông California.
Quang cảnh đêm ở phía nam của Dải Las Vegas với Dự án CityCenter đang xây dựng bên phía tay phải ở dưới
  
Las Vegas Valley 2
File:Las Vegas slot machines.jpg
và đây là máy thâu tiền bóng đèn - và tiền điện
để quý vị có lở thua thì ra đưòng ngắm strips lights về đêm cho đỡ buôn...huyền...buồn
                                                                             

No comments: